Thái Lan tung chiêu kích cầu du lịch

ANTĐ - Thái Lan vừa thay đổi chính sách cấp thị thực (visa) để thu hút khách du lịch quốc tế trong bối cảnh vụ đánh bom chấn động vào đền Erawan ở Thủ đô Bangkok đã có những tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp không khói của nước này.

Thái Lan tung chiêu kích cầu du lịch  ảnh 1Du khách quốc tế đã quay lại đền Erawan tham quan sau vụ đánh bom khiến 20 người thiệt mạng hôm 17-8

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 22-9 thông báo bắt đầu từ ngày 13-11 tới, nước này sẽ cấp thị thực (visa) xuất nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 6 tháng cho khách du lịch các nước. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, chính sách thị thực mới nhằm hỗ trợ cho việc thành lập Cộng đồng chung ASEAN và thúc đẩy ngành du lịch của đất nước Chùa Vàng.

Được biết, phí cấp thị thực theo chính sách mới là 5.000 baht (khoảng 140 USD), trong khi phí cấp loại thị thực một lần xuất - nhập cảnh vào Thái Lan hiện nay là 28 USD. Với thị thực mới này, khách du lịch quốc tế sẽ được phép xuất - nhập cảnh Thái Lan nhiều lần trong thời gian 6 tháng, mỗi lần lưu lại kéo dài đến 60 ngày. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, công dân tất cả các nước đều có thể đăng ký xin loại thị thực này.

Loại thị thực du lịch mới được Thái Lan đưa ra không lâu sau vụ đánh bom khủng bố đẫm máu vào ngôi đền Erawan, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thủ đô Bangkok, khiến 20 người thiệt mạng và 125 người bị thương ngày 17-8. Vụ đánh bom thảm khốc này đã gây ra những tác động tiêu cực tới du lịch, ngành công nghiệp mũi nhọn của Thái Lan.

Theo thống kê, du lịch là ngành kinh tế chiếm 10% GDP của Thái Lan, song nếu tính cả những đóng góp gián tiếp thì du lịch chiếm tới 20% GDP của đất nước Chùa Vàng. Chính phủ Thái Lan đang xem đây là ngành công nghiệp mũi nhọn, kích thích cả nền kinh tế đang có những dấu hiệu bất ổn, trong đó khu vực sản xuất và xuất khẩu vốn đóng góp tới 40% GDP của Thái Lan đang sụt giảm nghiêm trọng. 

Năm 2014, 24,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế đã đến Thái Lan, mang lại 1.130 tỷ baht (khoảng 32 tỷ USD) cho kinh tế Thái Lan. Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu thu hút 29 triệu lượt khách du lịch trong năm 2015.

Mục tiêu này lẽ ra có thể đạt được một cách dễ dàng bởi tính tới thời điểm xảy ra vụ đánh bom ngôi đền Erawan, Thái Lan đã đón khoảng 18 triệu du khách quốc tế. Song vụ đánh bom đẫm máu tại một trong những điểm đến hấp dẫn của Thái Lan đã khiến người Thái hết sức lo lắng khi hàng loạt du khách, hãng lữ hành đã hủy tour tới nước này.

Trong bối cảnh đó, tung ra loại thị thực mới dành cho du khách được xem là một chiêu kích cầu du lịch của Thái Lan, bên cạnh nhiều biện pháp để giữ chân cũng như khuyến khích du khách tiếp tục chọn Thái Lan là một điểm đến sau vụ đánh bom tồi tệ ngày 17-8 vừa qua. Bằng cam kết mạnh mẽ và hành động, Thái Lan khẳng định vẫn là điểm đến thú vị, an toàn với chi phí phải chăng. 

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), khách du lịch quốc tế chủ yếu coi thị thực như một thủ tục để áp đặt chi phí. Nếu những chi phí này vượt quá ngưỡng tính toán thì khách du lịch tiềm năng không muốn thực hiện chuyến đi nữa hoặc sẽ chọn một điểm đến khác thay thế.