Thái Lan “trình làng” loạt vũ khí mới Made in China

ANTĐ - Ngày 04/04, Trang thông tin của Viện Nghiên cứu kỹ thuật Quốc phòng Thái Lan đã đăng tải những hình cho thấy nước này đã sở hữu một loại pháo phản lực thế hệ mới, có xuất xứ Trung Quốc. 

Pháo phản lực phóng loạt DTI-1G

DTI-1G là phiên bản xuất khẩu của loại pháo phản lực WS-32 mà Trung Quốc đã bán cho Thái Lan năm 2013. Sau khi được biên chế cho Lục quân hoàng gia, hệ thống DTI-1G được đặt trên xe khung gầm xe tải Volvo 4 cầu.

Đây là hệ thống pháo phản lực tầm xa được điều khiển có độ chính xác cao, có thể đặt trên nhiều khung gầm xe quân, dân dụng nên đã được khá nhiều nước đang phát triển ưa chuộng. Đây được coi là loại pháo phản lực xuất khẩu thành công nhất của Trung Quốc.

Pháo phản lực WS-32 là phiên bản thu nhỏ của pháo phản lực WS-3, đường kính và độ dài thân đạn tương đương với phiên bản WS-1. Trọng lượng toàn hệ thống nhỏ hơn rất nhiều so với phiên bản WS-2 và WS-3.

Đạn rocket của hệ thống này có tầm bắn tối đa đạt 150 km, sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh hoặc quán tính, sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) nhỏ nhất vào khoảng 40m.

Thái Lan đang sở hữu hàng loạt vũ khí lục quân của Trung Quốc

Ngoài ra, WS-32 còn có thể lắp đặt trên cùng bệ phóng với đạn rocket dẫn đường tấn công chính xác WS-33. Loại pháo phản lực này có tầm bắn tối đa đạt 70km, bề ngoài trông giống như tên lửa chống tăng.

Loại đạn rocket này sử dụng thiết bị dẫn đường vô tuyến hoặc hồng ngoại, có khả năng điều khiển toàn bộ quỹ đạo đường đạn thông qua hệ thống liên kết dữ liệu, giúp nó có khả năng tấn công các mục tiêu di động, sai số nhỏ nhất trong phạm vi 10m.

Lựu pháo tự hành PZL-52

Ngoài ra, theo phân tích của một số chuyên trang quân sự, rất có thể Quân đội Hoàng gia Thái Lan còn đang sở hữu một loại lựu pháo tự hành cũng do Trung Quốc sản xuất.

Trong bức ảnh bắn thử nghiệm pháo phản lực DTI-1G, ở phía xa chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của một xe lựu pháo tự hành thế hệ mới của Thái Lan có ngoại hình tương tự loại PZL-52 do Trung Quốc sản xuất.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt DTI-1G của Thái Lan (ảnh lớn) và lựu pháo tự hành PLZ 52 (nhỏ, góc dưới bên trái)

Pháo tự hành PZL-52 là một biến thể của PZL-45 được chế tạo phục vụ mục đích xuất khẩu, với sửa đổi chủ yếu là sử dụng khung gầm xe cơ sở nhẹ hơn.

PZL-52 trang bị pháo chính L/52 155 mm, chiều dài và kích cỡ nòng hoàn toàn theo chuẩn NATO (cỡ nòng 155 mm, chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính).

Đặc điểm nổi bật nhất của nó là lần đầu tiên được lắp ráp hệ thống nạp đạn tự động trên tháp pháo tự động, tính năng vượt trội hơn so với lựu pháo tự hành PLZ-05 của PLA, có thể ngang tầm với PzH-2000 của Đức.

Ngoài ra, PLZ-52 trang bị động cơ công suất lớn với hộp số tự động biến tốc, nâng cao khả năng cơ động và còn được ứng dụng nhiều kỹ thuật số hóa.

Nhìn chung, tính năng tổng thể của PLZ 52 khá ưu việt, tuy nhiên giá thành khá đắt. Nếu như loại lựu pháo tự hành trong bức ảnh đúng là PLZ 52 thì đây chính là lần đầu tiên loại lựu pháo tự hành này được xuất khẩu thành công ra thị trường nước ngoài.