Thái Lan thuê HLV Polking vì muốn đánh bại ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Am hiểu cầu thủ Thái Lan và bóng đá Việt Nam là hai lý do quan trọng giúp HLV Polking được tín nhiệm trao nhiệm vụ đoạt cúp vàng AFF Cup 2020.

Như ANTĐ Online đã thông tin, trưa 28-9, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức thông báo bổ nhiệm HLV Alexandre Polking làm HLV trưởng ĐTQG nước này, theo một hợp đồng ngắn hạn tới hết tháng 1-2022.

Nhiệm vụ của HLV Polking là giúp bóng đá Thái Lan trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á, bằng việc vô địch AFF Cup 2020 cuối năm nay. Nếu thành công, đôi bên sẽ bàn bạc gia hạn hợp đồng.

ĐT Thái Lan muốn tận dụng hiểu biết của HLV Polking để đánh bại tuyển Việt Nam tại AFF Cup tới

ĐT Thái Lan muốn tận dụng hiểu biết của HLV Polking để đánh bại tuyển Việt Nam tại AFF Cup tới

Việc FAT chọn HLV Polking trong số 16 ứng viên đến từ 10 quốc gia nộp hồ sơ ứng tuyển, trở thành chủ đề bàn luận của cổ động viên Thái Lan, trong đó có người ủng hộ, kẻ hoài nghi.

Theo Chủ tịch CLB True Bangkok United (đội bóng nổi tiếng của giải VĐQG Thái Lan) - Kajorn Chearavanont thì HLV Polking thích hợp với "Voi chiến" thời điểm này.

"Nếu chọn HLV ngoại, Polking là lựa chọn tốt nhất bởi hai lý do. Thứ nhất, ông ấy am hiểu cầu thủ Thái Lan và phong cách chơi bóng của đội tuyển quốc gia nên không mất thời gian tìm hiểu, thích nghi như HLV ngoại khác.

Thứ hai, Polking vừa có thời gian làm việc ở V-League, có khá nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam. AFF Cup tới đây, mục tiêu của chúng ta là vô địch, tất yếu sẽ phải đụng ĐT Việt Nam. Tôi tin HLV Polikng sẽ giúp ĐT Thái Lan đánh bại Việt Nam", ông Kajorn Chearavanont phân tích trên tờ Thairath.

Chia sẻ về quyết định bổ nhiệm HLV Polking, Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam - người được FAT trao toàn quyền trong cuộc tuyển trạch vừa qua - thừa nhận: "AFF Cup 2020 chỉ còn hai tháng nữa là khởi tranh, còn rất ít thời gian chuẩn bị nên cần ưu tiên một HLV hiểu và nắm rõ nhất nguồn lực của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi tin tưởng với kinh nghiệm và hiểu biết của mình, HLV Polking sẽ giúp đội tuyển Thái Lan đạt mục tiêu vô địch giải”.

HLV Alexandre Polking sinh năm 1976, mang quốc tịch Brazil và Đức, từng có 9 năm làm việc tại giải VĐQG Thái Lan, dẫn dắt nhiều CLB như Army United, Suphanburi, Bangkok United, giành 2 chức á quân và làm trợ lý ĐT Thái Lan năm 2012.

Trước khi trở lại Thái Lan, ông Polking dẫn dắt CLB TP.HCM và trở thành HLV hưởng lương cao nhất V-League 2021. Thế nhưng dàn "sao" của TP.HCM dưới sự chỉ huy của chiến lược gia này thi đấu 12 trận chỉ thắng 4, hoà 2 và thua tới 6, giành 11 điểm, đứng 11/14 trên bảng xếp hạng trước khi giải đấu bị huỷ.