ASIAD 19

Thái Lan lên hạng 6, Việt Nam trôi xuống vị trí 17

ANTD.VN - Hai tấm huy chương vàng môn golf giúp Thái Lan trở lại vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp ASIAD 19, trong khi đoàn Việt Nam tụt xuống hạng 17 với chỉ 1 huy chương bạc giành thêm.

Trong ngày thi đấu hôm qua 1-10, đoàn Việt Nam đón huy chương bạc vào đêm muộn tại nội dung đồng đội nam nữ cờ tướng sau khi để thua chủ nhà Trung Quốc.

Với kết quả này, Việt Nam rơi từ hạng 16 xuống hạng 17, với 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Việt Nam có thêm huy chương bạc cờ tướng trong ngày 1-10

Việt Nam có thêm huy chương bạc cờ tướng trong ngày 1-10

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan củng cố ngôi đầu khi có thêm 2 huy chương vàng từ môn golf (cá nhân và đồng đội nữ), qua đó leo 1 bậc lên hạng 6 với tổng cộng 10 huy chương vàng.

Xếp dưới Thái Lan và trên Việt Nam có Indonesia (4 huy chương vàng, tạm xếp hạng 10), Malaysia (3 huy chương vàng, hạng 14), Singapore (2 huy chương vàng, hạng 15).

Ở tốp đầu, chủ nhà Trung Quốc có 133 huy chương vàng, bỏ xa các đoàn xếp sau là Hàn Quốc (30 huy chương vàng), Nhật Bản (29 huy chương vàng). Ấn Độ leo lên hạng 4 với 14 huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu hôm nay 2-10, đoàn Việt Nam tranh tài ở 9 môn thi, trong đó tâm điểm là sân điền kinh, với sự xuất hiện của đương kim vô địch Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) và huy chương đồng ASIAD 2018 Nguyễn Thị Oanh (3.000m vượt chướng ngại vật).

Ngoài ra ở môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên cũng rất được kỳ vọng ở chung kết hạng 59kg nữ.

Tổng sắp huy chương ASIAD 19 tới hết ngày 1-10

Tổng sắp huy chương ASIAD 19 tới hết ngày 1-10