Thái Lan: Hoãn họp quốc hội vì biểu tình

ANTĐ - Quốc hội Thái Lan đã phải hoãn phiên họp thảo luận về dự luật hòa giải dự kiến diễn ra sáng 1-6 vì những người biểu tình thuộc phe “Áo vàng” đã bao vây tòa nhà quốc hội, chặn đường không cho các nghị sĩ vào.

Khoảng 2.500 người “Áo vàng” thuộc Liên minh Dân chủ vì nhân dân (PAD) đã chặn con đường chính vào tòa nhà quốc hội nhằm không cho các nghị sĩ thuộc Đảng Vì nước Thái vào họp. Một số nghị sĩ đã phải trèo qua các hàng rào để vào. Phiên họp dự kiến diễn ra lúc 9h30 đã phải hoãn tới 13h30, nhưng cuối cùng vẫn không thể tổ chức vì mọi con đường vào tòa nhà Quốc hội đều bị phe “Áo vàng” chặn lại. 

Chủ tịch Quốc hội   Somsak Siatsuranont đã phải thông báo hoãn vô thời hạn phiên họp về dự luật hòa giải. Tuy nhiên, đến cuối ngày 1-6, Tổng thư ký Hạ viện, ông Pithoon Phumhiran cho biết, cuộc họp này sẽ được tổ chức vào 13h30 ngày 6-6 và 10h ngày 7-7. 

Trước đó, trong hai ngày 30, 31-5, cuộc họp của Quốc hội Thái Lan về dự luật hòa giải đã diễn ra trong không khí rất căng thẳng. Dự luật do đảng cầm quyền đề xuất với nội dung xoá tội cho những phạm nhân chính trị bị kết án trong các cuộc biểu tình xảy ra tại Thái Lan trong 6 năm qua. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập đã phản đối mạnh mẽ dự luật này do lo ngại sẽ mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở lại chính trường Thái Lan.