Thái Lan bầu cử Thượng viện

ANTĐ - Ngày 30-3, Thái Lan đã tổ chức bầu cử Thượng viện ở 77 tỉnh, thành phố, bao gồm cả Thủ đô Bangkok. 
Thái Lan bầu cử Thượng viện ảnh 1
Thủ tướng tạm quyền Yingluck trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu tại Bung Kum

Cuộc bầu cử nhằm chọn ra 77 thượng nghị sĩ để thay thế những nghị sĩ đã kết thúc nhiệm kỳ công tác 6 năm. Thượng viện của Thái Lan có 150 ghế, 77 Thượng nghị sĩ sẽ được chọn ra do bầu cử, số còn lại là được bổ nhiệm. Chương trình bầu cử đã kết thúc vào 3h chiều. 

Ðây là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với Thái Lan trong bối cảnh Hạ viện nước này chưa được thành lập. Cuộc bầu cử này có quyền quyết định “số phận” của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra khi bà bị gọi đến Ủy ban Chống tham nhũng (NACC) vào hôm nay 31-3, để giải trình về những cáo buộc liên quan đến chương trình trợ giá thu mua lúa gạo của nông dân.  

Ông Suthep Promvas, phó bí thư của Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, chương trình bầu cử diễn ra suôn sẻ, không xảy ra sự việc ngoài dự tính. Trợ lý cảnh sát trưởng Thái Lan, Aree Onchit cho biết khoảng 100.000 cảnh sát Thái Lan đã được huy động để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử. Trước khi chương trình bầu cử diễn ra 1 ngày, hàng vạn người biểu tình đã diễu hành khắp các đường phố Bangkok, yêu cầu bà Yingluck từ chức.