Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

ANTĐ - Ngày 30-4, chính phủ tạm quyền Thái Lan và Ủy ban bầu cử (EC) nước này đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20-7 tới nhằm kết thúc tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua ở quốc gia này.

Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Puchong Nutrawong cho biết sau cuộc họp rằng, thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán giữa chính phủ và Ủy ban bầu cử tại Học viện không quân Hoàng gia Thái Lan. Theo đó, chính phủ nước này đã đồng ý với tất cả các đề xuất của Ủy ban bầu cử như tăng cường cơ chế đăng ký ứng cử viên và triển khai lực lượng an ninh để giúp duy trì trật tự trong cuộc bầu cử.

Dự kiến, Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ nhóm họp vào ngày 6-5 tới để soạn thảo một sắc lệnh hoàng gia về ngày tổ chức bầu cử mới, sau đó sẽ được chính phủ ban hành.

Đảng Dân chủ đối lập vẫn chưa quyết định có tham gia cuộc tổng tuyển cử mới hay không, nhưng lãnh đạo của đảng này là ông Abhisit Vejjajiva đã không loại trừ khả năng này trong cuộc gặp với Ủy ban bầu cử hôm 29-4.

Thủ tướng Thái Lan tham gia bỏ phiếu hôm 2-2

Tại cuộc gặp, cựu thủ tướng Abhisit đã đưa ra một số đề xuất, trong đó có các biện pháp cải cách cơ chế và quản lý của Ủy ban bầu cử trong việc tổ chức bầu cử, với mục tiêu cuối cùng là tiến hành cải cách theo hiến pháp. Theo ông, nếu tất cả các bên chấp thuận đề xuất của ông thì Đảng dân chủ sẽ đồng ý tham gia cuộc bầu cử mới này.

Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã hối thúc tổ chức các cuộc bầu cử mới càng sớm càng tốt nhằm củng cố quyền lực, khi bà đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc về mặt pháp lý có thể khiến bà và nội các phải từ chức.

Trước đó, bà Yingluck bị cáo buộc là thiếu trách nhiệm dẫn đến tham nhũng trong một chương trình trợ cấp lúa gạo cho nông dân và lạm dụng quyền lực trong việc điều chuyển cán bộ.