Phải làm từ bây giờ

Phải làm từ bây giờ

ANTĐ - Một câu hỏi không mới được đặt ra: Vì sao chúng ta vẫn nhập siêu từ Trung Quốc. Câu trả lời thật đơn giản, vì giá rẻ nên hàng hóa Trung Quốc được nhiều người tiêu dùng, nhất là người thu nhập thấp ưa chuộng. Nguyên phụ liệu được nhập khẩu nhiều cũng vì giá rẻ, trong khi nước ta chưa có ngành công nghiệp phụ trợ đủ mạnh. Máy móc thiết bị giá rẻ của Trung Quốc được nhiều doanh nghiệp trong nước lựa chọn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ do năng lực tài chính hạn chế. Chưa kể các doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu hầu hết các công trình năng lượng, khai khoáng, luyện kim, xi măng.
Dệt may chủ động nguồn nguyên liệu

Dệt may chủ động nguồn nguyên liệu

ANTĐ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Hoàng Vệ Dũng cho biết, thị trường nguyên phụ liệu dệt may không có biến động dù nhiều doanh nghiệp thuộc tập đoàn nhập nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. 
Bị chất vấn, Trung Quốc tìm cách lảng

Bị chất vấn, Trung Quốc tìm cách lảng

ANTĐ - Trong ngày cuối cùng của Đối thoại Shangri-La 1-6,  dư luận tiếp tục nóng lên vì bài phát biểu của Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc tại diễn đàn với chủ đề “Tầm nhìn của các cường quốc vì hòa bình và an ninh khu vực Thái Bình Dương”.
Càng leo thang, càng rõ mặt

Càng leo thang, càng rõ mặt

ANTĐ - Bất chấp làn sóng phản đối, chỉ trích và lên án gay gắt của dư luận thế giới, Trung Quốc ngày càng lún sâu vào những hành động ngông cuồng, hung hãn. Lên án hành vi đâm chìm tàu cá Việt Nam là “không thể chấp nhận được”, Chủ tịc Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa lên tiếng và kêu gọi Trung Quốc xuống thang căng thẳng, chấm dứt các hành động đơn phương và gây hấn. Nhật Bản lên án đây là hành động “cực kỳ nguy hiểm”. Tổng thống Philippines từng cảnh báo Trung Quốc đang “chơi trò nguy hiểm, với chính sách miệng hô chiến tranh và ngoại giao pháo hạm”. Rõ ràng là thế giới không khoanh tay ngồi nhìn để Trung Quốc muốn làm gì thì làm.
Mỹ chuẩn bị triển khai hàng chục máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc

Mỹ chuẩn bị triển khai hàng chục máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 28-5, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, khoảng hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ được triển khai đến Hàn Quốc vào đầu tháng tới, trong một đợt triển khai kéo dài 4 tháng nhằm chứng minh cam kết của Washington đối với an ninh tại khu vực này.
Mỹ phải có “Giới hạn đỏ” cho Trung Quốc

Mỹ phải có “Giới hạn đỏ” cho Trung Quốc

ANTĐ - Thời gian gần đây, thế giới tập trung sự chú ý vào các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Hoa Đông và Biển Đông. Những tranh chấp này đặt ra nguy cơ hiện hữu của các xung đột trong tương lai. Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên hai vùng biển này đã vượt xa ranh giới khu vực, theo chuyên gia Jeff M.Smith, Giám đốc chương trình Nam Á, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ ở Washington, đã đến lúc Mỹ phải đặt ra “giới hạn đỏ” đối với Trung Quốc.
Tư lệnh Mỹ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông

Tư lệnh Mỹ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á diễn ra tại Philippines hôm 23-5, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear III nói rằng ông “quan ngại sâu sắc” trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. 
Người Việt Nam đầu tiên băng qua Thái Bình Dương bằng… bè

Người Việt Nam đầu tiên băng qua Thái Bình Dương bằng… bè

ANTĐ - Đã hơn 20 năm trôi qua nhưng ông Lường Viết Lợi vẫn không thể nào quên được cuộc hành trình có một không hai của cuộc đời mình. Cuộc hành trình kéo dài 6 tháng vượt Thái Bình Dương bằng chiếc bè mảng làm bằng tre, luồng và dây mây.
Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ đề nghị tăng cường tàu chiến tới Việt Nam

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ đề nghị tăng cường tàu chiến tới Việt Nam

ANTĐ - Ngày 15-5, Hải quân Mỹ đã kêu gọi tăng cường thêm các chuyến thăm của tàu chiến Mỹ tới các cảng của Việt Nam, giữa lúc căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Máy bay ném bom Nga lượn vòng Guam, Mỹ khẩn cấp cho F-15 áp sát

Máy bay ném bom Nga lượn vòng Guam, Mỹ khẩn cấp cho F-15 áp sát

ANTĐ - Trong khi tình hình Ukraine đang diễn biến phức tạp với chiến dịch trấn áp người biểu tình ở phía đông nước này, thì các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga vừa gây "náo loạn" bầu trời khu vực Bắc Âu, lại khiến Mỹ hoảng hồn, khi lượn vòng quanh Guam.