Thạch Kim Tuấn gây thất vọng lớn

ANTD.VN - Được đầu tư tiền tỷ đi tập huấn nước ngoài, sang Brazil bằng máy bay hạng thương gia, tự tin cho rằng thành tích trong tập luyện nằm trong nhóm có huy chương, thế nhưng lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã gây thất vọng lớn khi thất bại tại nội dung 56kg nam diễn ra vào hôm qua (8-8). 

Thạch Kim Tuấn thất bại tại 56kg nam sở trường

Tại phần thi cử giật, Kim Tuấn chỉ thành công với mức 130kg (kém thành tích tốt nhất anh từng đạt là 134kg). Thất vọng hơn khi sang phần thi cử đẩy, lực sỹ của TP.HCM thất bại ở cả 3 lần đăng ký mức 160kg (Tuấn từng thành công ở mức 162kg tại ASIAD 2014). Kết quả này khiến Kim Tuấn không có trong danh sách xếp hạng.

VĐV còn lại của Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng 5 với tổng cử 275kg. HCV nội dung thuộc về Long Qingquan (Trung Quốc, tổng cử 307kg), xếp sau là Om Yun Chol    (CHDCND Triều Tiên, tổng cử 303kg, HCB) và Kruaithong (Thái Lan, tổng cử 289kg, HCĐ). Như vậy, cả 2 niềm hy vọng huy chương của đội tuyển cử tạ nói riêng và đoàn Thể thao Việt Nam nói chung là Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền (48kg nữ) đều thất bại thảm hại.

Cũng trong ngày thi đấu thứ hai của Olympic Rio, Ánh Viên chỉ xếp hạng 26/32 vòng loại 400m tự do nữ và bị loại. Còn Hoàng Quý Phước sớm chia tay Olympic khi xếp 41/48 VĐV ở vòng loại 200m tự do. VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh cũng không vượt qua vòng loại toàn năng nữ.

Ngày mai 10-8, hy vọng huy chương của đoàn Việt Nam đến ở nội dung 50m súng ngắn nam (bắn súng) với sự góp mặt của Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh - HCV 10m súng ngắn hơi. Tại Olympic 2012, Xuân Vinh xếp hạng tư nội dung này, thua VĐV đoạt HCĐ đúng 0,1 điểm.