Thả ma túy xuống đất khi gặp CSCĐ, đối tượng vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) áp sát, ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng ngồi sau xe máy của bạn đã nhanh tay thả gói ma túy xuống đất. Dù vậy, hành vi này nhanh chóng bị phát giác.

Đêm ngày 20, rạng sáng 21-8-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Vũ Đức Nhân làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Đến 22h15, tại khu vực đường Đặng Phúc Thông (xã Yên Thường), tổ công tác phát hiện 2 đối tượng nam đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Đối tượng Vinh (trái) ngồi sau xe máy và nhanh tay phi tang gói ma túy

Đối tượng Vinh (trái) ngồi sau xe máy và nhanh tay phi tang gói ma túy

Khi xe vừa dừng lại, người đàn ông ngồi sau xe máy đã lén rút ra một gói giấy màu đỏ, thả nhẹ xuống cạnh xe rồi giẫm chân lên. Hành vi này lập tức bị cán bộ của tổ CSCĐ phát hiện, khống chế.

Sau đó, đối tượng trên cố cự cãi, nói rằng "không biết". Trước sự ngoan cố này, cảnh sát đã giải thích rõ hành vi của anh ta, để đối tượng nhận thức được sự phạm pháp của bản thân.

Sau quá trình đấu tranh, cuối cùng, người đàn ông trên đã phải nhặt gói giấy lên và giao nộp cho cảnh sát, đồng thời thừa nhận hành vi phi tang của mình. Trong gói giấy có ma túy loại heroin, cùng 1 viên nén ma túy tổng hợp.

Gói ma túy đựng heroin và viên nén ma túy tổng hợp mà đối tượng giấu trên người

Gói ma túy đựng heroin và viên nén ma túy tổng hợp mà đối tượng giấu trên người

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Vì Văn Vinh (SN 1986; trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Đối tượng đèo Vinh trú cùng huyện, và còn rất trẻ (mới 15 tuổi).

Trình bày tại chỗ, Vinh thừa nhận mang theo heroin và ma túy tổng hợp để sử dụng.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng khá ngoan cố, cầm sẵn ma túy trên tay và phi tang ngay khi thấy cảnh sát. Dù vậy, hành vi này đã không thể qua mắt chúng tôi. Tổ công tác đã đấu tranh quyết liệt, không cho đối tượng cơ hội thoát".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an xã Yên Thường để xử lý theo quy định của pháp luật.