Tết Dương lịch 2022 bình yên, an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  ‘Chúng tôi rất vui vì được sống trong không khí tưng bừng, vui vẻ, bình yên, an toàn, tràn ngập hạnh phúc của những ngày đầu năm mới 2022’ - Bác Nguyễn Thanh Minh (84 tuổi), công dân phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội tâm sự với phóng viên An ninh Thủ đô sáng 2/1/2022.
Lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội ứng trực, phân luồng đảm bảo TTATGT đêm 'giao thừa' năm mới 2022

Lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội ứng trực, phân luồng đảm bảo TTATGT đêm 'giao thừa' năm mới 2022

Bác Minh cũng cho biết, điều mà bác và gia đình cảm nhận được nhiều nhất trong những ngày đầu năm mới là sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ Công an Hà Nội. Bác Minh nhớ lại: ‘Sáng 1/1/2022 (Mùng 1 Tết Dương lịch), tôi được đứa cháu đưa ra bờ hồ Hoàn Kiếm đi dạo. Tôi đã chứng kiến tận mắt các chiến sỹ công an và một số bảo vệ khu vực bờ hồ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19, cẩn thận kẻo để quên đồ trên ghế đá, hay đề phòng kẻ gian trà trộn móc túi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. Bác Minh nhấn mạnh, thái độ làm việc của các chiến sỹ công an rất từ tốn, dễ mến và tạo sự gần gũi, thoải mái với mọi người dân.

Chiến sỹ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT - CATP Hà Nội phân luồng đảm bảo an toàn giao thông nội đô trong ngày 2/1/2022

Chiến sỹ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT - CATP Hà Nội phân luồng đảm bảo an toàn giao thông nội đô trong ngày 2/1/2022

Cùng chung tâm trạng vui vẻ, thoải mái với bác Minh, nhiều người dân Thủ đô khi được hỏi về không khí đón năm mới 2022 đều có chung nhận xét: - ‘Tết rất vui và an toàn, bình yên. Để có được sự bình yên, an toàn đó, phải kể đến những nỗ lực, cố gắng của các chiến sỹ Công an Thủ đô với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn thành phố, để mọi người dân được sống yên vui’.

Công thức của sự bình yên!

Sáng 2/1/2022, ngày thứ hai của năm mới Nhâm Dần 2022, chúng tôi đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, được biết ngay từ những ngày đầu tháng 12/2021, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân Thủ đô đón năm mới, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, không để phát sinh phức tạp, gây mất ANTT trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về TTATGT trong đêm 31/12/2021

Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về TTATGT trong đêm 31/12/2021

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác tập trung triển khai các biện pháp gọi hỏi, răn đe các loại đối tượng hình sự, tù tha, có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, tạo khí thế tấn công tội phạm một cách mạnh mẽ và triệt để. Cùng với đó, các lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Chống cướp và cướp giật tài sản, Chống tệ nạn xã hội, Chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm... Phòng Cảnh sát hình sự, CATP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các quận, huyện, thị xã, nhất là các quận trung tâm và vùng ven đô tổ chức tuần tra mật phục tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng... kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tội phạm ngay từ trong chứng nước.

‘Với sự quyết liệt vào cuộc của các đơn vị phối hợp, trong dịp Tết Dương lịch 2022 trên địa bàn thành phố đã không xảy ra trọng án, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; các vụ án phức tạp không xảy ra’ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội cũng cho biết, dịp Tết Dương lịch vừa qua, 100% quân số của Phòng Cảnh sát giao thông đã luôn ứng trực, giải quyết các vấn đề liên quan đến TTATGT trên địa bàn Thủ đô.

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội phối hợp đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Dương lịch 2022

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội phối hợp đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Dương lịch 2022

‘Tết Dương lịch năm nay, mật độ giao thông trên địa bàn thành phố giảm hơn so với mọi năm, do tác động của dịch Covid-19. Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tập trung ứng trực, tuần tra kiển soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT và giải quyết ngay những điểm ùn tắc, không để phát sinh phức tạp. Các tổ công tác 141 đã triển khai 100% quân số, hoạt động có hiệu quả trong dịp nghỉ Tết, góp phần trấn áp mạnh các hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố’ - Đại tá Dương Đức Hải chia sẻ.

Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh

Cũng trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm cao nhất sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi đời sống nhân dân.

Công an Hà Nội tuần tra, nhắc nhở người dân và các trung tâm mua sắm hàng hóa tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 và đảm bảo TTĐT

Công an Hà Nội tuần tra, nhắc nhở người dân và các trung tâm mua sắm hàng hóa tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 và đảm bảo TTĐT

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết: ‘Nhằm đảm bảo ANTT và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Công an các phường, đội thuộc biên chế của đơn vị thực hiện nghiêm các mặt công tác phòng chống dịch do Bộ Y tế và UBND thành phố, CATP chỉ đạo. 100% quân số của Công an quận đã ứng trực trong đêm 31/12/2021 và cả ngày 1/1/2022, phối hợp với cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở mọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang và khử khuẩn, không tụ tập đông người... Do thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, từ một điểm ‘nóng’ về dịch Covid-19, hiện tại địa bàn quận đã có 14 phường được nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của UBND thành phố’ - Trưởng Công an quận Đống Đa cho hay.

Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện không vi phạm các quy định về TTATGT, TTĐT trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện không vi phạm các quy định về TTATGT, TTĐT trong dịp Tết Dương lịch 2022

Trao đổi với Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Mê Linh, phóng viên An ninh Thủ đô được biết Công an huyện đã thực hiện nghiêm các biện pháp, kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ bình yên dịp Tết Dương lịch 2022.

Lực lượng Công an xã của huyện Mê Linh đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ cơ sở và những quần chúng tốt thực hiện công tác tuần tra khép kín địa bàn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo ANTT và phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương, nơi cư trú. ‘Công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện cũng được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong dịp Tết Dương lịch, địa bàn huyện không xảy ra bất cứ vụ việc gì phức tạp về ANTT, TTATGT được đảm bảo’ - Trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết.

Năm mới 2022 đã đến trong niềm hân hoan, hạnh phúc của mọi người dân Thủ đô và có được sự bình yên đó, theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị CATP đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về công tác đảm bảo ANTT. Các đơn vị cũng đã tuân thủ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 của các cấp lãnh đạo thành phố, bằng chính sự nỗ lực của từng cán bộ chiến sỹ, ở mọi vị trí, chức năng nhiệm vụ công tác.