"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La

ANTĐ - Người Mông tỉnh Sơn La một năm có hai cái tết lớn: Tết độc lập 2-9 và Tết Mông vào ngày 1-1 dương lịch. Tết Độc lập năm nào cũng có chợ tình không chỉ dảnh cho người bản địa mà người Mông cả nước và người Mông nước bạn Lào cũng đều đổ về thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Người chưa vợ, chưa chồng thì tới hội tìm người yêu. Người có vợ, có chồng, có con trai, con gái rồi thì đi chơi xem hội... vì với họ, ngày hội còn là dịp giao lưu văn hóa - thể thao của các dân tộc thiểu số trong vùng.

Thiếu nữ Mông diện những bộ váy mới đi xem hội

Rực rỡ cờ hoa ngày Tết Độc lập ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La

"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 3

Cặp cụ bà song sinh: May và Máy ở Bắc Yên, Sơn La không nhớ nổi đã bao nhiêu lần đi chợ tình Mộc Châu

"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 4

Trai, gái mông thường đi theo từng nhóm, khi ưng ai thì phải chọn ngay không thì người khác lấy mất. Bạn Lua (15 tuổi, huyện Phù Yên, Sơn La) đã ưng anh sinh viên trường sư phạm Tây Bắc Vàng A Siềng trong lần đầu gặp mặt và... ôm chặt để "nhận người".

"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 5

Một số chàng trai thích ai thì "cướp" luôn, mang về buồng nhà mình nhốt 3 ngày rồi thông báo về cho nhà gái. Nếu cô gái vẫn không đồng ý thì 3 ngày sau cửa buồng mở, cô gái có thể về nhà.

"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 6

Chợ tình còn là dịp mua sắm đồ thổ cẩm của phụ nữ Mông
"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 7
Ngoài các cuộc thi bắn cung, bắn nỏ, đẩy gậy, cuộc thi giã bánh dày của người Mông
cũng thu hút đông đảo thanh niên tham dự

"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 8

Người Thái trắng ở Mộc Châu thi nấu ăn,
các món bắt buộc phải thể hiện là cá nướng, cơm lam, gà luộc, nậm pịa... 

"Tết đặc biệt" của đồng bào Mông ở Sơn La ảnh 9

Trong cuộc thi nấu ăn, đàn ông Thái trắng phải lấy lửa bằng dụng cụ tre nứa thô sơ.