Tên trộm tuổi teen "đòi" được về nhà sau khi "thành khẩn" khai báo

ANTĐ - Sau một hồi quanh co chối cãi, không chịu nhận tội, đối tượng ra “yêu sách”, đòi lực lượng công an cho về sau khi "thành khẩn" khai báo.

Đối tượng Đỗ Công Lực tại cơ quan công an

Tối qua 17-2, Công an tỉnh Bình Định đã bắt Đinh Hoàng Tài (SN 1995) và Đỗ Công Lực (SN 1997) cùng ở Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, trong dịp Tết vừa qua, Tài và Lực thực hiện nhiều vụ trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Trong đó, Tài trộm một chiếc Ariblade BKS  77L1-195.37 để cho người yêu sử dụng trong dịp Tết.

Mặc dù trộm nhiều xe, nhưng tại cơ quan công an  Đỗ Công Lực không khai nhận hành vi của mình. Sau một hồi vòng vo, biết không thể chối cãi, đối tượng nói: "Bây giờ cháu nói thiệt, mấy chú thả cháu về đêm nay nhen, rồi chốt lại là cháu trộm 3 chiếc xe máy, thả ra được chưa”. 

Hai đối tượng đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ. “Điều kiện” của tên trộm không thể được cơ quan Công an đáp ứng.