[Infographic] Osa II-Tàu tên lửa cao tốc cực nguy hiểm, Việt Nam sở hữu

[Infographic] Osa II-Tàu tên lửa cao tốc cực nguy hiểm, Việt Nam sở hữu

ANTD.VN - Được mệnh danh là “Ong vò vẽ”, những chiến hạm cao tốc Osa II chưa bao giờ bị đánh giá thấp về khả năng tác chiến. Với kho vũ khí mạnh mẽ cùng tốc độ cao, những chiến hạm uy lực này nhanh chóng tiếp cận đối phương và tung ra các đòn tấn công bất ngờ.
Ngoại trưởng Mỹ sắp thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên

Ngoại trưởng Mỹ sắp thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên

ANTD.VN - Tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên và gặp gỡ các quan chức cao cấp khu vực để thảo luận về các vụ phóng thử tên lửa gần đây của Triều Tiên và những lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ tại khu vực này.
Vì sao Nga cần máy bay ném bom tàng hình PAK DA?

Vì sao Nga cần máy bay ném bom tàng hình PAK DA?

ANTD.VN - Sau khi có nhiều thông tin về việc các nhà thiết kế của Nga đã tạo ra mô hình kích thước thật đầu tiên của chiếc máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA, nhiều chuyên gia quân sự đã lí giải vì sao không quân Nga thực sự cần loại máy bay này.
Mỹ - Hàn Quốc khai mạc tập trận quy mô lớn, thị uy với Triều Tiên

Mỹ - Hàn Quốc khai mạc tập trận quy mô lớn, thị uy với Triều Tiên

ANTD.VN - Mỹ và Hàn Quốc vừa khai mạc cuộc tập trận Foal Eagle diễn ra thường niên, sự kiện vốn vẫn bị Triều Tiên chỉ trích là sự tập rượt cho chiến tranh. Hoạt động này đến cũng đúng thời điểm căng thẳng đang tăng cao vì cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên.
Nga triển khai tên lửa phòng không Buk đến trấn thủ Crimea

Nga triển khai tên lửa phòng không Buk đến trấn thủ Crimea

ANTD.VN - Theo tờ Izvestia, quân đội Nga sẽ triển khai một vài khẩu đội tên lửa phòng không Buk đến Crimea nhằm bảo vệ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm đóng tại đây khỏi các cuộc tấn công tiềm năng bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình.
Lục quân Mỹ sắp có cả tên lửa chống hạm?

Lục quân Mỹ sắp có cả tên lửa chống hạm?

ANTD.VN - Trong hội nghị hải quân WEST 2017 mới diễn ra, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris  cho biết, ông mong chờ được nhìn thấy lực lượng lục quân Mỹ có khả năng bắn chìm tàu chiến, điều được cho là sẽ mở đường cho một dự án phát triển vũ khí chống hạm mới từ trên bộ.