[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ

[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ

ANTD.VN - Mỹ chuẩn bị phê duyệt bán các loại vũ khí có sức công phá lớn cho đảo Đài Loan, ngoài pháo phản lực HIMARS do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, Washington còn cung cấp cả tên lửa không đối đất tầm xa SLAM-ER cho Đài Bắc, điều này khiến Bắc Kinh tức giận.
Mỹ bán 40 tên lửa AGM-158 trị giá 500 triệu USD cho Ba Lan

Mỹ bán 40 tên lửa AGM-158 trị giá 500 triệu USD cho Ba Lan

ANTĐ - Mỹ có kế hoạch bán 40 tên lửa AGM-158 trị giá 500 triệu USD cho Ba Lan để đất nước Đông Âu này tăng cường sức mạnh quốc phòng giữa cuộc khủng hoảng Ukraine, tờ Telegraph trích thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ.
Xem "lợn lòi" A-10 thể hiện uy lực

Xem "lợn lòi" A-10 thể hiện uy lực

ANTĐ - A-10 Thunderbolt II (Thần sấm II, tên lóng: Lợn lòi), là loại máy bay cường kích của Mỹ có hình dáng xấu xí, song hiệu quả chiến đấu cực cao.
Mỹ gạ gẫm 20, Hàn Quốc "làm luôn" 40 chiếc F-35A

Mỹ gạ gẫm 20, Hàn Quốc "làm luôn" 40 chiếc F-35A

ANTĐ - Ngày 22-11, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, nước này đã quyết định chọn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A của hãng Lockheed Martin làm máy bay chiến đấu chính của họ, để đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công hạt nhân và tên lửa có thể xảy ra từ Triều Tiên.
Iran ra mắt tên lửa không đối đất tầm bắn 200km

Iran ra mắt tên lửa không đối đất tầm bắn 200km

ANTĐ - Ngày 25-9, Iran đã công bố 2 hệ thống tên lửa hành trình không đối đất mới do nước này tự sản xuất mang tên Qader (Mighty) và Nasr (Victory) trước sự chứng kiến của bộ trưởng quốc phòng Hossein Dehqan.
"Điểm danh" những vũ khí trên Predator phiên bản Trung Quốc

"Điểm danh" những vũ khí trên Predator phiên bản Trung Quốc

ANTĐ - Gần đây, chuyên mục “Giải mã tình hình quân sự” của Đài truyền hình Bắc Kinh, đã giới thiệu sơ bộ những thông tin có liên quan về tình hình thử nghiệm vũ khí của máy bay tấn công không người lái CH-4 của Trung Quốc.