Tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới bị huỷ phóng lần thứ hai

ANTD.VN -  Công ty khởi nghiệp về hàng không vũ trụ Relativity Space của Mỹ ngày 12-3 đã quyết định hủy vụ phóng tên lửa đầu tiên trên thế giới sản xuất theo công nghệ in 3D. Động cơ đã nóng lên trên tên lửa Terran 1 của Relativity Space, nhưng vấn đề liên quan đến quy trình tự động đã khiến công ty phải hủy vụ phóng lần thứ hai trong vòng một tuần. Relativity Space cho biết sẽ công bố thông tin về thời điểm phóng mới sau. Terran 1 cao 33,5m, có đường kính 2,2m và 85% khối lượng của tên lửa là hợp kim được sản xuất bằng công nghệ in 3D, kể cả các động cơ. Đây là sản phẩm in 3D lớn nhất từ trước tới nay.