Nhật bố trí thường trực tên lửa đánh chặn ở Okinawa

Nhật bố trí thường trực tên lửa đánh chặn ở Okinawa

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 12-4 cho biết, nước này sẽ bố trí thường trực hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Okinawa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. 
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thị sát tập trận quân sự

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thị sát tập trận quân sự

ANTĐ - Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un đã đi tiến hành thị sát cuộc tập trận của quân đội có sự tham gia của máy bay không người lái và hệ thống tên lửa đánh chặn,
Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

ANTĐ -Theo Tân Hoa Xã, mới đây, trong cuộc đối thoại chiến lược song phương giữa Mỹ và Ba Lan tại thủ đô Vác-sa-va, với sự tham dự của bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, và người đồng cấp Ba Lan, ông Boguslaw Winid, phía Mỹ đã khẳng định sẽ thực hiện giai đoạn 3 của việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Ba Lan.
Mỹ triển khai gấp 14 hệ thống đánh chặn đối phó tên lửa Triều Tiên

Mỹ triển khai gấp 14 hệ thống đánh chặn đối phó tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 15-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội tăng cường hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, tại bờ biển phía Tây để đối phó với cái mà ông gọi là “những hành động khiêu khích thiếu trách nhiệm và khinh suất” từ Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo vệ lãnh thổ

Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo vệ lãnh thổ

ANTĐ - Nỗ lực hết sức để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia  và theo đuổi các chính sách táo bạo thúc đẩy kinh tế là hai vấn đề trọng tâm được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết trong bài diễn văn về chính sách đầu tiên tại phiên họp toàn thể của Hạ viện ngày 28-1.
Cuộc đấu tên lửa chiến lược Trung - Ấn: chưa có hồi kết

Cuộc đấu tên lửa chiến lược Trung - Ấn: chưa có hồi kết

ANTĐ - Khi Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 có tầm bắn trên 12.000km thì Ấn Độ cũng phát triển tên lửa Agni-6 có tầm bắn trên 10.000 km, sử dụng công nghệ đầu đạn đa phân hướng với tối đa 10 đầu đạn hạt nhân. Khi Trung Quốc thử tên lửa đánh chặn vệ tinh Dong Ning-2 (DN-2) thì Ấn Độ cũng thành công với vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài tầng khí quyển.
Liệu Iron Dome có xứng danh “Vòm sắt”?

Liệu Iron Dome có xứng danh “Vòm sắt”?

ANTĐ - Radar đa nhiệm Iron Dome (Vòm sắt) là sản phẩm của công ty hệ thống ELTA – công ty con của Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (Israel Aerospace Industries), được Tel Avip mệnh danh là “kẻ bảo hộ” tin cậy của Israel. Nó có khả năng sục sạo suốt ngày đêm, có thể phát hiện và đo đạc bất kỳ mối đe dọa đến an ninh Israel trong mọi điều kiện thời tiết, ở mọi cự ly.