Nhật Bản cần bao nhiêu hệ thống SM-3 mặt đất?

Nhật Bản cần bao nhiêu hệ thống SM-3 mặt đất?

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc triển khai một phiên bản mặt đất mới của dòng tên lửa đánh chặn mà Mỹ đang phát triển nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. 
Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới

Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới

ANTĐ - Ngày 23-4, tập đoàn Raytheon cho biết, hải quân Mỹ, phối hợp với cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA), đã lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Standard Missile-3 Block IB thế hệ thứ hai, đánh dấu việc bắt đầu triển khai giai đoạn thứ hai của "biện pháp tiếp cận linh hoạt theo từng giai đoạn (PAA)" trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn cầu của Mỹ.
Hàn Quốc chi 1,4 tỷ USD nâng cấp hệ thống đánh chặn Patriot

Hàn Quốc chi 1,4 tỷ USD nâng cấp hệ thống đánh chặn Patriot

ANTĐ - Ngày 12-3, cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong năm nay, nước này sẽ ký một hợp đồng trị giá 1.500 tỷ won (1,41 tỷ USD) để nâng cấp hệ thống phòng không PAC-2 hiện tại và mua tên lửa PAC-3 vào năm tới để cải thiện khả năng phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Mỹ giúp Israel 429 triệu USD tiếp tục mua sắm Iron Dome

Mỹ giúp Israel 429 triệu USD tiếp tục mua sắm Iron Dome

ANTĐ - Ngày 10-3, Đại sứ quán Mỹ tại Israel cho biết, bộ quốc phòng hai nước đã chính thức ký kết một thỏa thuận cho phép tiếp tục sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần Vòm Sắt (Iron Dome) tại Israel.
Israel thử thành công tên lửa đánh chặn David’s Sling

Israel thử thành công tên lửa đánh chặn David’s Sling

ANTĐ - Ngày 20-11, Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã phóng thử thành công hệ thống phòng không David’s Sling, đánh chặn và tiêu diệt được một tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn tại một trường bắn ở miền nam Israel.
Vì sao Hàn Quốc lo sợ tên lửa KN-02 của Triều Tiên?

Vì sao Hàn Quốc lo sợ tên lửa KN-02 của Triều Tiên?

ANTĐ -Vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu. Về vấn đề này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho biết, lí do của sự việc này chủ yếu xuất phát từ các loại tên lửa tầm ngắn như KN-02 của Triều Tiên.
Hàn Quốc không cần lá chắn tên lửa, chỉ cần thông tin tình báo của Mỹ

Hàn Quốc không cần lá chắn tên lửa, chỉ cần thông tin tình báo của Mỹ

ANTĐ - Ngày 16-10, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã bác bỏ khả năng tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu, đồng thời cho biết nước này chỉ tập trung vào chương trình phòng thủ tên lửa trong nước nhằm ngăn chặn các tên lửa tầm thấp của Triều Tiên.
Nga “săm soi” ICBM và GBI của Mỹ tại California

Nga “săm soi” ICBM và GBI của Mỹ tại California

ANTĐ - Ngày 22-8, tờ Washington Free Beacon của Mỹ, dẫn lời các quan chức chính phủ nước này cho biết, trong tuần này các quan chức Nga đã tiến hành cuộc thanh sát bí mật một căn cứ tên lửa của Mỹ ở California theo hiệp ước kiểm soát vũ khí START mới.