Tay vợt hàng đầu Canada bị bắt vì quấy rối tình dục

ANTĐ -  Một VĐV tennis hàng đầu của Canada đã bị bắt vì tìm cách dụ dỗ một cô bé 13 tuổi quan hệ tình dục.

Pierre-Ludovic Duclos-Lanier bị cáo buộc dụ dỗ trẻ em

Pierre-Ludovic Duclos-Lanier là một trong những VĐV tennis hàng đầu Canada và được xếp hạng 610 trong danh sách các vận động viên xuất sắc nhất thế giới.

Duclos-Lanier, 27 tuổi đã gặp cô gái 13 tuổi lại một CLB tennis và bắt đầu dạy cô một số bài học về quần vợt.

Trong tờ khai Duclos-Lanier cho biết vài ngày sau anh bắt đầu nhắn tin cho cô bé, các tin nhắn có nội dung như hỏi thăm sức khỏe và bàn luận về việc “như thế nào là một người đẹp".

Sau đó, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang vấn đề tình dục, Duclos-Lanier còn gửi hình ảnh "cậu nhỏ" của mình cho cô bé và đề nghị "khiếm nhã".

Ngôi sao quần vợt còn nói với cô bé 13 tuổi là họ sẽ cưới nhau và hai người sẽ tới nhà anh ta ở Tampa, Florida, Mỹ để “làm chuyện đó”. Tuy nhiên, Duclos-Lanier đã bị bắt tại Bradenton cách nhà anh khoảng 65 km.

Nhà chức trách cho biết Duclos-Lanier đã thú nhận toàn bộ mọi việc. Tay vợt này còn bị cáo buộc sử dụng máy tính để dụ dỗ một đứa trẻ quan hệ tình dục, thuyết phục một đứa trẻ khác đi du lịch, quan hệ tình dục và gửi hai hình ảnh có tính khiêu dâm.

Duclos-Lanier bắt đầu chơi quần vợt từ năm 10 tuổi và từng được xếp hạng tay vợt thứ 212 thế giới.