Iraq: Tăng cường cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo IS

Iraq: Tăng cường cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo IS

ANTĐ - Với mối đe dọa ngày càng hiện hữu từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq (IS) cùng với sự hỗ trợ của phương Tây thì lực lượng người Kurd ở nước này đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng vệ để đối đầu với các tay súng IS.
Hoàng tử Ảrập Xêút bị cướp

Hoàng tử Ảrập Xêút bị cướp

ANTĐ - Cảnh sát Pháp cho biết, Hoàng tử Ảrập Xêút đã bị các tay súng tấn công và cướp đi số tiền khoảng 250.000 euro cùng nhiều tài liệu mật khác vào tối 17-8 tại khu vực phía Bắc Thủ đô Paris.
Mỹ muốn quốc tế hóa cuộc xung đột tại Iraq?

Mỹ muốn quốc tế hóa cuộc xung đột tại Iraq?

ANTĐ - Ngày 13-8, các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, chính quyền Mỹ đang yêu cầu các quốc gia châu Âu cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng người Kurd (Kurd) ở miền bắc Iraq đang chiến đấu chống lại các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang mở rộng vai trò của quốc tế trong cuộc xung đột này. 
Anh triển khai máy bay chiến đấu Tornado tới Iraq

Anh triển khai máy bay chiến đấu Tornado tới Iraq

ANTĐ - Ngày 11-8, chính phủ Anh lên tiếng xác nhận, nước này sẽ triển khai các máy bay chiến đấu Tornado tới miền bắc Iraq để tham gia sứ mệnh nhân đạo, nơi hàng nghìn người dân Iraq đang lánh nạn để tránh các tay súng Hồi giáo cực đoan.
Sứ mệnh nhân đạo tại miền Đông Ukraine

Sứ mệnh nhân đạo tại miền Đông Ukraine

ANTĐ - Những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy đang đẩy miền Đông Ukraine đứng trước nguy cơ một thảm họa nhân đạo tồi tệ. Nhằm ngăn chặn nguy cơ này, cả lực lượng nổi dậy và chính quyền Kiev đang nỗ lực đề xuất các phương án nhằm triển khai sứ mệnh nhân đạo tại khu vực chiến sự.
Giao tranh leo thang, nhiều nước hối thúc công dân rời Libya

Giao tranh leo thang, nhiều nước hối thúc công dân rời Libya

ANTĐ - Ai Cập và một số nước phương Tây đã hối thúc công dân rời khỏi Libya sau khi những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các tay súng Hồi giáo gia tăng trong hai tuần qua đã cướp đi khoảng 150 sinh mạng và làm hơn 400 người bị thương ở thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi của quốc gia Bắc Phi này.
Mỹ sơ tán đại sứ quán tại Libya do lo ngại chiến sự

Mỹ sơ tán đại sứ quán tại Libya do lo ngại chiến sự

ANTĐ - Hôm 26-7, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, tạm thời đóng cửa đại sứ quán nước này tại Libya, đồng thời sơ tán toàn bộ nhân viên làm việc tại đây sang nước láng giềng Tunisia do lo ngại các cuộc giao tranh leo thang tại thủ đô Tripoli.
Xả súng ở miền đông Baghdad, 29 phụ nữ thiệt mạng

Xả súng ở miền đông Baghdad, 29 phụ nữ thiệt mạng

ANTĐ - Những tay súng giấu mặt đã giết chết 33 người, trong đó 29 người là phụ nữ khi chúng tấn công vào 2 toà nhà ở phía đông Baghdad, hãng thông tin AP trích lời bộ nội vụ Iraq, cảnh sát và nhân viên bệnh viện.
IAEA: Chất Uranium bị ISIS tịch thu không thể gây hại

IAEA: Chất Uranium bị ISIS tịch thu không thể gây hại

ANTĐ - Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) vừa tuyên bố rằng chất Uranium mới bị các tay súng của nhà nước hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIS) chiếm được, chỉ là loại cấp thấp và không thể gây hại, phóng viên từ Reuters ghi nhận vào hôm 10/7.
Thoát khỏi những kẻ cực đoan

Thoát khỏi những kẻ cực đoan

ANTĐ - Một nhóm hơn 60 nữ sinh và phụ nữ Nigeria đã đào thoát ngoạn mục song vẫn còn hơn 200 nữ sinh khác hiện vẫn nằm trong tay những kẻ bắt cóc là các tay súng cực đoan Boko Haram.