Bí mật nằm vùng để bóc gỡ đường dây ma túy lớn nhất Tây Nguyên

Bí mật nằm vùng để bóc gỡ đường dây ma túy lớn nhất Tây Nguyên

ANTĐ - Một đường dây ma túy quy tụ những đại gia có số má ở Tây Nguyên vừa được Công an Gia Lai bóc gỡ bằng các biện pháp nghiệp vụ độc đáo. Cầm đầu đường dây này là một đại gia bí ẩn có gốc tích từ Quảng Nam. Theo sau đó là nhiều mắt xích đội lốt doanh nghiệp khác nhưng cốt chỉ để buôn bán cái chết trắng khiến hàng trăm gia đình điêu đứng suốt thời gian qua…
Hòa nhạc Toyota lần đầu đến Tây Nguyên

Hòa nhạc Toyota lần đầu đến Tây Nguyên

ANTĐ - Nếu như năm 2013, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đưa Hòa nhạc Toyota đến Nhật Bản, và năm trước đó thực hiện cuộc hành trình xuyên Đông Dương thì ở năm thứ 17 này, lần đầu tiên chương trình sẽ được tổ chức tại Buôn Ma Thuột – thành phố đầy nắng gió nhân Năm Du lịch Quốc gia 2014 “Đại ngàn Tây Nguyên”. 
Tạm ứng kinh phí phục vụ mở rộng quốc lộ 1

Tạm ứng kinh phí phục vụ mở rộng quốc lộ 1

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa thực hiện tạm ứng kinh phí xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên.
Năm 2014: Sẽ có bão bất thường, sức tàn phá mạnh

Năm 2014: Sẽ có bão bất thường, sức tàn phá mạnh

ANTĐ - Mùa hè năm nay bão lũ xuất hiện muộn hơn so với nhiều năm. Xung quanh diễn biến thời tiết, mưa bão năm nay, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết:

Loại nhà thầu thi công dự án đường Hồ Chí Minh

Loại nhà thầu thi công dự án đường Hồ Chí Minh

ANTĐ - Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các bên liên quan chấm dứt hợp đồng thi công với nhà thầu do không thực hiện đúng các quy định hợp đồng tại dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chấm dứt hợp đồng với  Tổng công ty Sông Hồng. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng chỉ đạo xử lý đối với nhà thầu Đức Long, thi công gói thầu số 2 qua Đắk Lắk.
Chế tạo thành công sản phẩm sắt từ phế thải bùn đỏ

Chế tạo thành công sản phẩm sắt từ phế thải bùn đỏ

ANTĐ - Ngày 17-5, phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Trước đó, UBTVQH đã nghe Đoàn giám sát báo cáo chuyên đề về hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án bô-xit Tân Rai và Nhân Cơ. 
Không đẩy lùi được sao?

Không đẩy lùi được sao?

ANTĐ - Buôn lậu, gian lận thương mại ở các cửa khẩu biên giới, trên biển, đường hàng không đã trở thành căn bệnh mãn tính. “Thượng vàng hạ cám” đều được buôn lậu vào thị trường nội địa. Nhằm đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thay thế Ban chỉ đạo hiện nay.
390 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

390 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

ANTĐ - Ngày 24 - 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.
WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

ANTĐ - Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho 3dự án là Dự án giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), Dự án cải thiện nông nghiệp (180 triệu USD) và Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD).
“Âm vang đại ngàn”

“Âm vang đại ngàn”

ANTĐ - Tiếp nối thành công của Lễ hội “Sắc Xuân Tây Bắc” ngày 26-4, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ hội “Âm vang đại ngàn” như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng đồng bào các dân tộc của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. 
Chuyện bùa ngải của người M’nông và hình phạt khủng khiếp “bắt vợ con đền mạng”

Chuyện bùa ngải của người M’nông và hình phạt khủng khiếp “bắt vợ con đền mạng”

ANTĐ - Hàng trăm năm qua, câu chuyện bùa ngải của đồng bào dân tộc trên Tây Nguyên, đặc biệt là người M’nông ở Đắk Lắk luôn là điều bí ẩn lôi cuốn sự hiếu kì cũng như nỗi khiếp sợ của không ít người miền xuôi. Có những lời đồn rằng người đàn ông nào bị cô gái miền sơn cước đem lòng yêu thương sẽ bị thư ếm quên hết chuyện phố thị và người thân, từ đây sẽ cam tâm tình nguyện sống cùng sơn nữ đến suốt đời suốt kiếp. Lại cũng có lời đồn nếu kẻ nào dại dột làm phật lòng người vùng cao sẽ bị trù ếm đau bệnh triền miên không thầy thuốc nào chữa được và sau cùng thì… chết đau chết đớn! Đâu là sự thật của chuyện bùa ngải, thư ếm này?
Tây Nguyên vắng bóng nhà dài

Tây Nguyên vắng bóng nhà dài

ANTĐ - Nhà dài - một đặc trưng kiến trúc độc đáo của dân tộc Êđê vùng đại ngàn Tây Nguyên. Cùng với nhà rông, nhà dài của người Êđê là nơi trú ngụ của nhiều thế hệ trong gia đình. Nhưng buồn thay, nét văn hóa độc đáo ấy của Tây Nguyên đang mai một dần. 

Kẻ nghiện ngập đòi nợ thuê trở thành người hùng xóa nghèo cho bản làng

Kẻ nghiện ngập đòi nợ thuê trở thành người hùng xóa nghèo cho bản làng

ANTĐ - “Nếu không bỏ cờ bạc, bỏ ma túy, tôi sẽ đưa các con về quê, anh đừng bao giờ nhìn lại mặt tôi…”, đó là những lời từ gan ruột của của người vợ dành cho gã cách đây 20 năm. Nhưng những lời gan ruột đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì với gã, gã chấp nhận rời bỏ vợ con để lang bạt giang hồ. Sau nhiều lần vào tù từ Trại giam Chí Hòa (TP.HCM) đến Châu Bình (Bến Tre), ngoài 40 tuổi, ra tù gã đi học tại chức và quay về nơi chôn nhau cắt rốn trở thành người đi tìm đường xóa nghèo cho buôn làng của mình.