Hỗ trợ lao động từ Hàn Quốc về nước tìm kiếm việc làm

Hỗ trợ lao động từ Hàn Quốc về nước tìm kiếm việc làm

ANTĐ - Ngày 15-6, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) thông báo sẽ phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tổ chức ngày hội việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (chương trình EPS) về nước. 
Làm ăn gian dối

Làm ăn gian dối

ANTĐ - Josept ngồi ngáp ruồi trông cửa hàng sửa chữa ô tô của mình, mấy ngày nay mưa gió nên ế ẩm, khách hàng ít, chỉ có mấy việc sửa chữa nhỏ vặt, không đáng gì. Đang thở dài ngao ngán thì một chiếc xe tải đỗ xịch trước cửa, Josept vội ngó ra, một người lái xe trông bụi bặm bước vào.
Con người chân chính

Con người chân chính

ANTĐ - Hitachi và Kansai cùng đến xin học việc tại một cửa hàng sửa chữa và bán xe đạp và đều được nhận, họ trở thành đồng nghiệp. 

Xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tích cực

Xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tích cực

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước đã có hơn 45.450 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, tiếp đến là Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc… 

Không có lao động sang Ukraine theo đường chính thống

Không có lao động sang Ukraine theo đường chính thống

ANTĐ - Trước tình hình chính trị ở Ukraine diễn biến phức tạp, mấy ngày gần đây, một số cơ quan chức năng nhận được khá nhiều phản ánh bày tỏ sự lo lắng của những người dân có người thân đang sinh sống, làm việc tại đất nước này. Tuy nhiên, qua rà soát của Bộ LĐ-TB&XH, hiện không có bất cứ lao động nào của Việt Nam được đưa đi làm việc tại Ukraine theo con đường chính thống.

Nước giàu thừa thầy thiếu thợ

Nước giàu thừa thầy thiếu thợ

ANTĐ - Nhiều quốc gia phát triển giàu có trên thế giới đang phải đối mặt với thực tế thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động có tay nghề cao và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế.
Doanh nghiệp Đức muốn mở rộng đầu tư

Doanh nghiệp Đức muốn mở rộng đầu tư

ANTĐ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA), ông Elmar Dutt cho biết, GBA tích cực khuyến khích và thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Đức. 
Đức dùng “thẻ xanh” hút chất xám nước ngoài

Đức dùng “thẻ xanh” hút chất xám nước ngoài

ANTĐ - Bộ Nội vụ Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã cấp thẻ cư trú hay còn gọi là thẻ xanh (blue card) cho gần 9.000 chuyên gia nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Syria và Mỹ. 
Giải bóng đá đầu tiên cho các lái xe

Giải bóng đá đầu tiên cho các lái xe

ANTĐ - Lần đầu tiên, Hiệp hội vận tải Hà Nội tổ chức giải bóng đá cho các doanh nghiệp vận tải trực thuộc Hiệp hội trên địa bàn TP -HTA cup 2012
Cha đẻ súng AK-47 phàn nàn vì bị giảm lương

Cha đẻ súng AK-47 phàn nàn vì bị giảm lương

ANTĐ - Các nhân viên lâu năm tại Izhmash, công ty sản xuất vũ khí hạng nhẹ của Nga, trong đó có cả huyền thoại Mikhail Kalashnikov, đã gửi một bức thư cho Kremlin kiến nghị về tình trạng sản lượng giảm và mức lương thấp.
Muốn về nước nhưng lại... lo

Muốn về nước nhưng lại... lo

ANTĐ - Là một trong số gần 500 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước được tuyển chọn tham gia hội chợ việc làm ngày 12-10, anh Phạm Văn Nguyên (Đông Anh, Hà Nội) rất phấn khởi. Thế nhưng sau vòng phỏng vấn, anh thất vọng thấy rõ…
Dạy nghề khó bộn bề

Dạy nghề khó bộn bề

ANTĐ - Chất lượng và hiệu quả công tác dạy nghề là vấn đề trọng tâm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, quyết định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài cho mọi ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế. Trong khi đó, công tác dạy nghề còn chồng chéo, lãng phí trong đầu tư đã hạn chế hiệu quả quản lý nhà nước. Ngành nghề đào tạo bất hợp lý, cái thị trường lao động cần thì không có, cái thị trường không cần lại dư thừa.
Giữa hai dòng nước

Giữa hai dòng nước

ANTĐ - Hiện chưa có cơ quan nào thống kê được hàng năm có bao nhiêu thanh niên lao động giản đơn tạm rời bỏ đồng ruộng vào thành phố kiếm việc làm. Họ muốn “đoạn tuyệt” nghiệp nhà nông để trở thành công nhân nơi thành thị. Đô thị hóa mở ra cho họ cánh cửa tuy không rộng lớn gì, song cũng dễ kiếm đồng tiền hơn, được “mở mày mở mặt” hơn. Các cơ sở sản xuất tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các khu công nghiệp thiếu lao động gia công… thường là nơi lao động nông thôn “gõ cửa” với nhiều hy vọng.
Hội thi thợ giỏi ngành điện lực Hà Nội

Hội thi thợ giỏi ngành điện lực Hà Nội

ANTĐ - Sáng 31-8, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, 33 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HA NOI) đã tham dự Chung kết hội thi thợ giỏi cấp Tổng Công ty năm 2011. 
Đừng quên… nông dân

Đừng quên… nông dân

ANTĐ - Đồng tình với nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn cho rằng, trong nhiều chục năm qua, nếu không có đóng góp đáng kể của ngành nông nghiệp, chắc chắn tình hình kinh tế - xã hội nước ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trải qua ba cuộc khủng hoảng từ cuối thập kỷ 1980 đến nay, nông nghiệp đều vượt lên, được mùa, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo việc làm, kìm giữ lạm phát. “Phi nông bất ổn”, nếu nông dân không gắng sức sản xuất chẳng biết lạm phát đến mức nào.