Tay đua đội Thái Lan lần đầu nhất chặng

ANTD.VN - Dù Loic về nhất chặng 8 nhưng áo vàng và áo xanh của giải vẫn thuộc về Võ Phú Trung và Jos Koop.

Sáng nay 31-8, tại TP Nam Định, các tay đua tiếp tục tranh tài ở chặng đua thứ 8 đi Hải Phòng dài 108km.

Do đây là chặng ngắn và thời tiết tương đối mát mẻ nên tốc độ cuộc đua được đẩy lên khá cao. Ở hai điểm nước rút, sau khi xuất phát 29 km và cách điểm xuất phát 60 km, Nguyễn Minh Luận (VLG) và Trần Thanh Điền (MAT) là những người giành chiến thắng ở Sprint 1 và Sprint 2.

Còn tại đích đến, với cú nước rút ngoạn mục, tay đua người Pháp đang khoác áo đội Thái lan - Loic đã vượt qua hai VĐV Việt Nam là Trịnh Đức Tâm (GAG) và Nguyễn Tấn Hoài (DDT) để cán đích đầu tiên sau 2 giờ 33 phút 51 giây để lần đầu giành chiến thắng chặng cho đội đua đến từ xứ Chùa Vàng.

Dù Loic về nhất chặng 8 nhưng áo vàng và áo xanh của giải vẫn thuộc về Võ Phú Trung và Jos Koop.

Trước đó, tại TP Nam Định. Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng 10 chiếc xe đạp trong chương trình “Tôn Hoa Sen – Cùng em đi học” cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt biết vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó là hỗ trợ các hộ nghèo của tỉnh Nam Định 1 tấn gạo.

Ngày mai 1-9, chặng đua thứ 9, đoàn đua sẽ tạm biệt thành phố Cảng Hải Phòng để tiến về Thủ đô Hà Nội với lộ trình chặng là 114km.

Một số hình ảnh tại chặng 8:

Tay đua đội Thái Lan lần đầu nhất chặng ảnh 1

Tay đua đội Thái Lan lần đầu nhất chặng ảnh 2

Tay đua đội Thái Lan lần đầu nhất chặng ảnh 3

Tay đua đội Thái Lan lần đầu nhất chặng ảnh 4