Tây Ban Nha vô địch U21 châu Âu

(ANTĐ) - Thế hệ "măng non" của ĐT Tây Ban Nha tiếp tục nối gót các đàn anh khi họ vượt qua U21 Thụy Sỹ với chiến thắng 2-0, giành chức vô địch giải trẻ châu Âu.

Các cầu thủ U21 Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch

Hành trình của U21 Tây Ban Nha tại giải đấu diễn ra trên đất Đan Mạch là khá vất vả nếu chỉ nhìn về mặt tỷ số và gần như giống hệt các đàn anh của họ khi lên ngôi tại Nam Phi 2010. Họ bị tuyển U21 Anh cầm hòa ngay tại trận mở màn, phải lội ngược dòng trước Belarus sau thời gian thi đấu hiệp phụ để có mặt trong trận chung kết. Nhưng điều đó không thể phủ nhận thực tế: Tây Ban Nha quá mạnh so với phần còn lại.

Tuy nhiên màn trình diễn của U21 Tây Ban Nha tại vòng chung kết là vô cùng thuyết phục. Họ luôn chơi áp đảo đối thủ, kiểm soát bóng cả trận. Ở vòng chung kết U21 châu Âu năm nay, khi bị U21 Anh cầm hòa, hay khi thắng CH Czech, Ukraine và Belarus, "Những cơn cuồng phong trẻ" đều sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trên dưới 70%, có số đường chuyền và dứt điểm vượt trội. Điều tương tự đã diễn ra trong trận chung kết.

Trong trận chung kết với hai bàn thắng ở phút (41, 81) của Ander Herrara và Thiago Alcantara  - cầu thủ được ví như "Xavi mới", đã giúp U21 Tây Ban Nha đánh bại U21 Thụy Sỹ 2-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu. Đây đã là lần thứ ba Tây Ban Nha giành chức vô địch châu lục ở cấp độ này, chỉ kém thành tích của Italy (5 lần).

Ở trận tranh giải ba diễn ra trước đó, U21 Belarus đã thắng U21 CH Czech 1-0 với bàn duy nhất của Yegor Filipenko ở phút 88. Như vậy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Belarus sẽ đại diện cho châu Âu dự vòng chung kết môn bóng đá nam ở Olympics London 2012.