Tây Ban Nha - nôi đào tạo các tài năng

ANTĐ - Sự xuất hiện của Real Sociedad ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga mùa giải năm nay là ngạc nhiên lớn. Ấn tượng hơn, đội bóng xứ San Sebastian thăng tiến bằng chính “đôi chân” của họ với 16 gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo trẻ góp mặt trong đội hình…

Barcelona luôn tự hào về bản sắc của mình

Barcelona được các chuyên gia khen ngợi là chuẩn mực của bóng đá thế giới ở công tác đào tạo cầu thủ trẻ, các đội bóng giống như Real Sociadad và người láng giềng của xứ Basque như Athletic Bilbao cũng là bằng chứng cho thấy sự hiệu quả trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha. Athletic Bilbao, giống như Real Sociedad và Barcelona, luôn tự hào về bản sắc của mình, chỉ ký hợp đồng với các cầu thủ người địa phương. 

Theo thống kê của Prime Time Sport có trụ sở ở Barcelona, họ sử dụng 20 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của mình trong mùa giải năm nay. Real Sociedad đứng thứ 2 trong danh sách với 16 cầu thủ, tiếp theo là Barcelona – đội có 15 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. 3 CLB này cũng là 3 đội bóng luôn dẫn đầu trong công tác đào tạo trẻ ở mùa giải thứ ba liên tiếp.

Trong số 20 đội bóng chơi ở La Liga, chỉ có Granada không sử dụng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của họ trong 2 mùa giải vừa qua, với Real Madrid có 7 cầu thủ ở mùa giải này, còn Atletico Madrid sử dụng 8 cầu thủ.  

Trong 5 giải VĐQG của châu Âu, chỉ có Lyon lọt vào danh sách các đội dẫn đầu với 10 cầu thủ. HLV người Pháp của Real Sociedad, Philippe Montanier tin rằng một trong những lý do giải thích cho thành công của các lò đào tạo bóng đá của người Tây Ban Nha là phương pháp huấn luyện. Các lò đào tạo cầu thủ trẻ của xứ sở đấu bò chủ yếu tập trung vào huấn luyện kỹ thuật hơn là cải thiện thể lực. Một số cầu thủ của đội đang dẫn đầu La Liga, Barcelona như Xavi, Andres Iniesta hay Sergio Busquets là ví dụ điển hình cho phương pháp đào tạo của người Tây Ban Nha, điều giúp CLB xứ Catalan gặt hái thành công rực rỡ những năm gần đây. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng hưởng lợi lớn từ các lò đào tạo trẻ địa phương, với các chức vô địch lớn liên tiếp tại Euro 2008, Euro 2012 và World Cup 2010. 

Tuy nhiên, Giáo sư kinh tế tại Đại học Oviedo, Placido Rodriguez và từng là cựu Chủ tịch của Sporting Gijon nghi ngờ về việc sử dụng cầu thủ trẻ có thể giúp các CLB giải quyết tình hình tài chính khó khăn. Theo chuyên gia này, ngoại trừ các đội bóng như Barcelona, Athletic Bilbao và Real Sociedad, có rất ít CLB tại Tây Ban Nha ký hợp đồng với các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của họ. Bên cạnh lý do chuyên môn, các CLB này cũng đứng trước áp lực buộc phải bán “lúa non” để tháo gỡ khó khăn tài chính cho đội bóng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, sự phát triển của các lò đào tạo trẻ của các CLB ở xứ sở đấu bò sẽ giúp họ kiểm soát tốt thu chi theo nguyên tắc tài chính công bằng do UEFA quy định.