"Tây ba lô" xắn tay đắp kè, chống bão

ANTD.VN - Tom Morley và Luke Shirley, 2 du khách đến từ Đức đã cùng bộ đội, dân quân khuân vác bao tải đất cát đắp kè chống bão số 7 ở ven biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam). 

Chiều qua, TP Hội An huy động rất đông nhân lực chở đất cát đến gia cố kè ven biển Cửa Đại. Do mưa lớn, bờ biển đã bị sạt lở nặng.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại cho hay, đơn vị đã điều động 42 cán bộ chiến sỹ hỗ trợ, đắp bờ kè chống sạt lở. Bờ biển Cửa Đại trước nay từng xảy ra sạt lở và đã gia cố nhiều lần.

Tham gia cùng các lực lượng đắp kè có cả những du khách phương Tây đang du lịch Hội An.

Tom Morley và Luke Shirley đến từ Đức đã nhiệt tình khuân vác từng bao tải đất cát suốt buổi chiều.

Hai du khách này cùng bạn đến du lịch Hội An từ gần một tuần trước. Họ cho biết đã nắm thông tin về mưa bão gây ngập lụt miền Trung, cũng như cơn bão mạnh sắp đổ bộ vào Việt Nam. Sự xuất hiện của 2 du khách được hưởng ứng nồng nhiệt.

Hình ảnh đắp kè chống bão tại bờ biển Cửa Đại chiều ngày 17-10:

Tây ba lô đắp kè chống bão ở biển Cửa Đại (Hội An)

Đó là Tom Morley và Luke Shirley, 2 du khách đến từ Đức

"Tây ba lô" xắn tay đắp kè, chống bão ảnh 4

"Tây ba lô" xắn tay đắp kè, chống bão ảnh 5

"Tây ba lô" xắn tay đắp kè, chống bão ảnh 6Bờ kè biển Cửa Đại bị sạt lở khá nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ lở thêm nếu mưa bão kéo dài.