Tàu Trung Quốc đâm tàu Kiểm ngư Việt Nam, còn “đổi trắng, thay đen” vu cáo Việt Nam

ANTĐ - Ngày 25-6, Trung Quốc sử dụng nhiều tàu đầu kéo để ngăn các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đến gần giàn khoan Hải Dương 981.

Khi các tàu của Việt Nam tiến vào cách giàn khoan khoảng 13 hải lý thì 14 tàu hải cảnh, hải giám và tàu đầu kéo của Trung Quốc đã dàn hàng ngang trong tư thế sẵn sàng cản phá, đâm va từ xa.


Video: Nguồn VTV

Một động thái khác, trong buổi họp báo hôm 24-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vu cáo tàu Việt Nam xâm phạm khu vực hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông và cho rằng tàu Việt Nam chủ động lao vào đâm húc tàu công vụ Trung Quốc mặc cho Truyền thông Việt Nam đăng tải video chứng tỏ tàu Trung Quốc đâm, va, phun nước công suất lớn về phía tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Tàu Trung Quốc đâm tàu Kiểm ngư Việt Nam 951. Hình ảnh cắt từ clip.


Hoa Xuân Oánh còn lớn tiếng yêu cầu phía Việt Nam chấm dứt các hành động “quấy nhiễu” đối với các hoạt động tác nghiệp bình thường của phía Trung Quốc, lập tức rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi hiện trường nhằm nhanh chóng khôi phục sự bình yên trên biển.


Xem clip tàu Trung Quốc cố tình đâm, va tàu Việt Nam. Nguồn: VTV