Tàu sân bay Trung Quốc đi qua Eo biển Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, một đội tàu sân bay Trung Quốc đã đi qua Eo biển Đài Loan, 1 ngày sau khi tàu chiến Mỹ di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc

Theo đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tối 20-12 cho hay, đội tàu trên khởi hành từ thành phố Đại Liên, phía Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 17-12 và đã đi qua Eo biển Đài Loan theo hướng từ Bắc xuống Nam vào ngày 20-12.

Đài Loan nói rằng đã điều tàu và máy bay đến giám sát động thái của tàu Trung Quốc.

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, đội tàu Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu. Đây là tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc và là tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước.

Động thái nói trên của tàu sân bay Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự trên các vùng biển gần đảo Đài Loan, trong đó có Eo biển Đài Loan.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Mustin thuộc Hạm đội 7 đã thực hiện hành trình đi qua Eo biển Đài Loan hôm 19-12. Theo truyền thông Đài Loan, đây là lần thứ 12 trong năm nay Hải quân Mỹ thực hiện hành trình như vậy qua eo biển này.