Tàu sân bay Trung Quốc bị Mỹ, Nhật Bản giám sát

ANTD.VN - Trung Quốc cho biết tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 17-11 vì mục đích nghiên cứu khoa học và diễn tập thông thường trên Biển Đông. Mỹ, Nhật Bản lập tức theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu này.

Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc

Thông tin trên được Người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc đưa ra và được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hôm 18-11.

Trước đó, giới chức quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tàu sân bay mới này đã lần đầu tiên đi qua eo biển trên và bị các tàu của Mỹ và Nhật Bản giám sát.

Hôm 18-11, một hãng truyền thông có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc trích lời một chuyên gia cho rằng, tàu sân bay trên có thể sẽ di chuyển về căn cứ dự kiến ở tỉnh đảo Hải Nam trên Biển Đông.

Mỹ đã tăng cường hoạt động tự do hàng hải để chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại vùng biển này.