Tàu sân bay Mỹ triển khai tại Nhật Bản "mọc thêm cánh" nhờ V-22 Osprey

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa thông báo, các phiên bản hiện đại của máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) V-22 Osprey sẽ được biên chế trên tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đang triển khai Nhật Bản để vận chuyển binh lính, vũ khí và hàng hóa trong trường hợp chiếc tàu tham gia các hoạt động quân sự tại Đông Nam Á.

Máy bay Osprey phiên bản hải quân này, mang tên CMV-22B, sẽ thay thế các máy bay C-2 Greyhound, hiện đang thực hiện nhiệm vụ vận tải trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Theo một quan chức quân sự Mỹ, kế hoạch thay thế này sẽ bắt đầu vào năm 2021 và sẽ tiếp tục đến năm 2026.

Trước đó, hải quân Mỹ đã công bố kế hoạch mua 44 chiếc máy bay CMV-22B để biên chế trên các tàu sân bay. Theo bộ tư lệnh các hệ thống trên không của hải quân Mỹ, mẫu máy bay này sẽ bắt đầu được chế tạo vào năm 2018 và chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2020.

Máy bay V-22 Osprey của quân đội Mỹ 

CMV-22B là dòng máy bay lai phản lực/trực thăng có thể di chuyển với tốc độ của một chiếc máy bay cánh cố định và còn có thể cất và hạ cánh như trực thăng trên tàu sân bay.

Trước đó, có thông tin cho rằng, phiên bản hải quân của máy bay Osprey có khả năng bay với tốc độ hơn 500 km/giờ và có tầm bay khoảng 1.800km, xa hơn máy bay V-22 trên bộ 300km.

Máy bay vận tải C-2 Greyhound đã đảm nhiệm sứ mệnh vận tải trên tàu sân bay từ những năm 1960. Hai chiếc máy bay C-2 đang đợi để thay thế hiện đang nằm tại Căn cứ không quân của hải quân Atsugi gần Tokyo.

Tuy nhiên, sau khi cư dân địa phương phàn nàn về việc các máy bay quân sự Mỹ phát ra tiếng ồn trong khu vực, các máy bay C-2 này được chuyển tới một căn cứ không quân của hải quân đánh bộ Mỹ tại Iwakuni, tỉnh Yamaguchi. Tới đây, các máy bay CMV-22B chuẩn bị được thay thế cũng sẽ được triển khai tới đó.