Tàu sân bay đắt nhất thế giới gia nhập hải quân Mỹ vào tháng 9-2016

ANTĐ - Theo một quan chức Mỹ, tàu sân bay đắt nhất thế giới USS Gerald R. Ford (CVN 78) chuẩn bị gia nhập hải quân Mỹ vào tháng 9 tới. 

Vào hôm 6-4, ông Sean J. Stackley, trợ lí giám đốc mua sắm của hải quân Mỹ, vừa trình lên Uỷ ban quốc phòng thượng viện Mỹ thời gian biểu chính xác cho việc đưa tàu sân bay có chi phí phát triển lên tới 12,9 tỉ USD – USS Gerald R. Ford vào biên chế.

USS Gerald R. Ford sẽ là tàu sân bay đắt và lớn nhất thế giới
Vào hồi tháng 3-2016, tàu USS Gerald R. Ford đã hoàn thành được 97% và chuẩn bị bước vào giai đoạn chạy thử trên biển cuối cùng trong tháng 7 để gia nhập hải quân vào 2 tháng sau đó.

Chiếc tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 38 của Mỹ, người mới mất hồi năm 2006. USS Gerald R. Ford là chiếc tàu sân bay đầu tiên của lớp Ford mới. Ông Stackley cho biết, chiếc thứ 2 thuộc lớp Ford - USS John F. Kennedy (CVN 79) sẽ được hạ thuỷ vào năm 2020 và nó đã được hoàn thành 18% vào tháng 3 vừa qua. Trong khi, chiếc thứ 3 - USS Enterprise (CVN 80) sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng từ năm 2018.

Ngoài là chiếc tàu đắt nhất, Ford còn là tàu chiến lớn nhất thế giới với chiều dài 332m, rộng 40m và lượng giãn nước 100.000 tấn. Kích thước lớn sẽ cho phép tàu chở được 4.400 người và hơn 75 máy bay. Các loại máy bay được triển khai trên tàu Ford dự kiến là chiến đấu cơ F-35 và máy bay không người lái. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A1B, hoạt động được liên tục khoảng 20 đến 25 năm mà không cần thay thế các thanh nhiên liệu.