Tàu ngư dân Quảng trị bị tàu nước ngoài phá ngư lưới trên vùng biển đảo Cồn Cỏ

ANTĐ - Ngày 10-1-2016, các ngư dân của đội tàu khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, bàn giao cho Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị những tang vật vụ tàu cá nước ngoài phá hoại ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Trị khi đang hành nghề trên vùng biển của Việt Nam.

Trước đó, ngày 3-1-2016, 4 chiếc tàu đánh cá, gồm: QT 90709 -TS, QT 90019 -TS, QT 91019- TS và QT 91379 -TS, với 32 thuyền viên của đội tàu khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đang hành nghề lưới rê đáy bùng nhùng tại toạ độ 17o 30N -107­o 20 E, thì bị 10 chiếc  tàu cá lạ đang đánh bắt ghẹ hướng Đông Bắc, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý đến gây hấn và có những hành động phá hoại tài sản của ngư dân.

Những cheo lưới của ngư dân Quảng Trị bị phá nát do chiếc neo của tàu nước ngoài

Ông Võ Thanh Tánh, chủ tàu cá QT 91379 - TS, thị trấn Cửa Việt- Gio Linh- Quảng Trị, bức xúc: Mặc dù chúng tôi đã ra hiệu cho các tàu cá lạ là chúng tôi đang thả lưới trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng họ vẫn hung hăng tìm cách gây hấn, sau đó dùng một chiếc tàu thả neo kéo rê, cắt qua vùng biển chúng tôi đang thả lưới; 9 chiếc tàu còn lại chạy vòng quanh để sẵn sàng trợ giúp cho tàu đó, hậu quả làm hư hỏng hoàn toàn 12 cheo lưới, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của các ngư dân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã báo cáo lên Bộ Tư lệnh Biên phòng; đồng thời trao đổi tình hình với lực lượng Hải Quân vùng 3, Hải đội Cảnh sát biển 202 để có biện pháp xử lý. Đến 18:30 phút ngày 4-1-2016, khi tàu Cảnh sát biển Việt Nam đến nơi xảy ra vụ việc, thì các tàu lạ bỏ chạy, để lại hiện trường một chiếc neo bị đứt và vướng vào lưới của ngư dân Cửa Việt.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.