- Trung Quốc ra mắt tàu thủy không người lái nhanh nhất thế giới
- Trung Quốc thực thi tham vọng xây dựng hạ tầng cho "dự án thế kỷ"
- Trung Quốc "đả" nhiều "hổ lớn" trong ngành dầu khí, hàng loạt tham quan "ngã ngựa"
Tàu lượn dưới nước của Trung Quốc, Haiyi, có nghĩa là "cánh biển", đã hoàn thành nhiệm vụ quan sát khoa học thành công ở Ấn Độ Dương, đánh dấu lần đầu tiên loại phương tiện này do Trung Quốc sản xuất sử dụng ở dại dương này.

Tàu lượn dưới nước Haiyi của Trung Quốc được thả xuống biển Ấn Độ Dương
Ông Yu Jiancheng, nhà nghiên cứu và phát triển tàu lượn tại Học viện Tự động hóa Thẩm Dương, Viện Khoa học Thẩm Dương Trung Quốc, cho biết, nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 11-12-2017 và kết thúc 2-1-2018, nhằm quan sát sự tương tác giữa biến đổi khí hậu toàn cầu và điều kiện biển.
Tàu lượn dưới nước này được sử dụng để giám sát môi trường biển sâu ở những khu vực rộng lớn. Sau khi lặn xuống Ấn Độ Dương vào ngày 11-12-2017, tàu Hải Dực đã thu thập được 190 thông tin dữ liệu trong cuộc hành trình dài 705 km.
Các dữ liệu thu thập được qua chuyến khảo sát của tàu lượn Haiyi phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.