Tàu lớn nhất của hải quân Philippines va chạm với tàu chở dầu

ANTD.VN - Con tàu lớn nhất của Hải quân Philippines đã bị hư hại nhẹ sau khi va chạm với một tàu chở dầu.

Tàu BRP Tarlac của Hải quân Philippines

Tàu BRP Tarlac đang neo đậu tại căn cứ hải quân Romula Espaldon, ngoài khơi Mindanao của Philippines vào ngày 19-9 thì bị một tàu chở dầu của Liberia trên đường tới Bintulo, Malaysia, đâm phải.

Các quan chức Hải quân Philippines cho hay, mặc dù không có ai trong thủy thủ đoàn bị thương, nhưng con tàu bị hư hại nhẹ bên mạn phải. Hiện tàu chở dầu đã bị giữ lại để điều tra.

Được bàn giao cho Philippines hồi tháng 5, tàu BRP Tarlac do hãng đóng tàu nhà nước PT PAL của Indonesia chế tạo, trong khuôn khổ một hợp đồng mà PT PAL giành được hồi năm 2014 trị giá 92 triệu USD nhằm chuyển giao 2 tàu vận tải chiến lược cho Philippines (chiếc còn lại dự kiến được bàn giao giữa năm 2017).

Tàu BRP Tarlac dài 120m, rộng 21m, có vận tốc tối đa 30km/h, với tầm hoạt động 7.500 hải lý. Tarlac có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm việc đáp ứng các nhu cầu vận tải và hậu cần trên biển, cũng như làm tàu chỉ huy và kiểm soát trong các hoạt động lớn hơn.

Trong những tuần gần đây, Tarlac được sử dụng làm tàu chỉ huy và kiểm soát cho các hoạt động phong tỏa trên biển tại Sulu nhằm chống lại nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

 Phát ngôn viên Hải quân Philippines Lued Lincuna cho biết con tàu sẽ được sửa chữa nhưng các hoạt động hiện nay không bị ảnh hưởng.