Tàu khu trục tên lửa Mỹ đang tuần tra ở Biển Đông

ANTĐ - Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, USS Spruance thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đang thực hiện tuần tra thường kỳ ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, hoạt động này nằm trong kế hoạch triển khai Nhóm hành động mặt biển Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ an ninh và sự ổn định trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, vị trí chính xác của chuyến tuần tra không được đề cập.

Trước đó, tàu khu trục USS Spruance đã rời cảng nhà ở thành phố San Diego của Mỹ vào hôm 19-4-2016, và hoạt động dưới sự kiểm soát của Hạm đội 3.

Sau đó, tàu dần chuyển sang dưới sự kiểm soát hoạt động chiến thuật của Hạm đội 7 và đội tàu khu trục 15, tùy vào từng nhiệm vụ khi ở khu vực hoạt động của Hạm đội 7.

Đi cùng tàu USS Spruance trong Nhóm hành động mặt biển Thái Bình Dương còn có các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur và USS Momsen.

“Trong hai tuần qua, chúng tôi hoạt động ở Đông Thái Bình Dương với lực lượng tuần duyên Mỹ và các đối tác ở Thái Bình Dương. Hiện chúng tôi đang thực hiện các hoạt động ở Biển Đông để hỗ trợ an ninh và ổn định hàng hải cho tất cả các nước, đặt biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, sĩ quan chỉ huy tàu USS Spruance, Manuel Hernandez cho biết.