Tàu khu trục Nhật Bản đến Ấn Độ tập trận chung

ANTĐ - Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản và hải quân Ấn Độ sẽ tập trận chung tại Ấn Độ Dương vào ngày mai, 21-12.

Tàu khu trục Ariake của Nhật Bản

Ngày 19-12, hai tàu khu trục của Nhật Bản, mang tên Ariake và Setogiri đã đến một hải cảng của thành phố Chennai, phía nam Ấn Độ.

Hai tàu này và 3 tàu của Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài 2 ngày ở ngoài khơi Chennai, trong đó có thực tập chống tàu ngầm, lên tàu khám xét và tập bắn các mục tiêu tàu thuyền.

Năm ngoái, hải quân Nhật Bản và Ấn Độ tập trận chung lần đầu tiên ở ngoài khơi Kanagawa, phía tây Tokyo.

Cuộc tập trận sắp tới, sẽ là cuộc tập trận đầu tiên của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và hải quân Ấn Độ, nhằm cải thiện kỹ năng chiến thuật tại Ấn Độ Dương.

Ông Inoue Yoshifumi, tùy viên phòng vệ tại đại sứ quán Nhật ở New Delhi hy vọng cuộc tập trận này sẽ góp phần bảo đảm an ninh cho các tuyến hải hành của Nhật Bản tại Ấn Độ Dương, cũng như hòa bình và ổn định tại vùng này.

Hiện, Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển.