Hải Phòng:

Tàu khách gặp nạn do chân vịt mắc lưới, 58 hành khách thoát nạn

ANTĐ - Chân vịt vướng vào lưới cá, tàu chết máy, trôi tự do hơn 1 tiếng, 58 hàng khách trên tàu hoảng loạn đã được lực lượng biên phòng cứu nạn kịp thời.
Chiều 29-3, Thượng tá Nguyễn Đại Dũng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng) cho biết, tàu Thống Nhất 12 – HP1467 chở 58 khách du lịch đang hành trình ra thăm đảo Cát Bà gặp nạn, trôi tự do trên biển do chân vịt tàu bị lưới cá của ngư dân quấn chặt. Toàn bộ hành khách, thuyền viên trên tàu và tàu Thống Nhất 12 đã được lực lượng biên phòng của đồn cứu nạn kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Vào lúc 15 giờ, ngày 29-3-2014, tàu Thống Nhất 12T, số hiệu HP 1467, trọng tải 95 khách do ông Tô Quang Trung (40 tuổi), trú tại thị trấn Cát Hải (Hải Phòng) làm thuyền trưởng, chở 58 khách du lịch (trong đó có 10 trẻ em và 5 khách du lịch mang quốc tịch Pháp) xuất phát từ Bến Bính, Hải Phòng, ra đảo Cát Bà dự Lễ hội làng Cá 1-4 đột ngột chết máy giữa biển, tại khu vực phao 8 luồng vào cảng Hải Phòng do chân vịt tàu vướng chặt vào lưới đánh cá của ngư dân.

Biết tàu gặp sự cố; biển lại có sóng to, sương mù, toàn bộ hành khách trên tàu bắt đầu hoảng sợ, thuyền trưởng Trung buộc phải phát tín hiệu cấp cứu. Nhận được tín hiệu từ tàu Thống Nhất 12, Chỉ huy Đồn biên phòng Cát Bà đã điều động 1 tàu, 2 xuồng cao tốc cùng 10 cán bộ, chiến sĩ  tham gia ứng cứu, đưa toàn bộ hành khách và tàu vào bờ an toàn.

Trước hành động kịp thời thể hiện tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà, nhiều khách du lịch, đặc biệt là 5 vị khách quốc tế rất cảm động.