Tàu hỏa đâm vào đám đông, 37 người chết

ANTĐ - Đã có ít nhất 37 người chết và nhiều người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại bang Bihar, Ấn Độ vào ngày 19-8. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng (theo giờ địa phương). 
Tàu hỏa đâm vào đám đông, 37 người chết ảnh 1
Những toa tàu bị đốt


Cảnh sát địa phương cho biết, lúc xảy ra tai nạn, một đoàn người hành hương vừa rời khỏi một chiếc tàu khác, đi ngang qua đường ray và bị tàu Express Rajyarani từ  Sahara đi Patna đâm vào. Sau khi gây ra tai nạn, tàu Express Rajyarani vẫn tiếp tục lao như bay, các hành khách ở ga tàu liên tiếp ném đá để ép đoàn tàu này phải dừng lại. Tai nạn tàu hỏa khiến nhà ga rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những người trong đoàn hành hương và người dân tại hiện trường do rất phẫn nộ trước vụ tai nạn nên đã xúm vào đánh người lái tàu và châm lửa đốt 6 toa tàu. Một số người có hành động quá khích đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ.  Arunendra Kumar - một quan chức cao cấp thuộc cơ quan đường sắt của địa phương cho biết, người lái tàu đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.