Tàu du lịch siêu sang đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu

ANTD.VN - Khoảng 8h ngày 8-11, tàu du lịch siêu sang Genting Dream của Tập đoàn Du lịch tàu biển Genting Hong Kong và Dream Cruise Line đã đưa 2.044 du khách quốc tế xuất phát từ Singapore đến cập cảng Tân Cảng-Cái Mép (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngay sau khi cập cảng, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhanh chóng làm thủ tục để du khách xuống tàu đi thăm quan các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu và các điểm trong khu vực.

Đây là con tàu du lịch siêu sang của Tập đoàn Du lịch tàu biển Genting Hong Kong và Dream Cruise Line vừa mới hạ thủy và chạy chuyến đầu tiên.

Tàu du lịch Genting Dream. (Nguồn: cruiseandferry.net)

Sau khi tham quan các điểm du lịch trong vùng, cuối ngày, du khách sẽ quay lại tàu và 19h cùng ngày, tàu Genting Dream sẽ hành trình đi thăm thành phố biển Nha Trang; sau đó tiếp tục đến thăm thành phố Đà Nẵng.

Ông Michael Goh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Du lịch tàu biển Genting Hong Kong và Dream Cruise Line, cho biết tàu Genting Dream được hạ thủy vào cuối tháng 10-2016. Tập đoàn đã lập kế hoạch để tàu Genting Dream chạy định tuyến đưa du khách đến thăm quan Việt Nam với tần suất 1 tuần/lần.

Tàu Genting Dream là con tàu khách hiện đại, thế hệ mới, được đóng tại Đức có chiều dài 335m, rộng 40m, trọng tải 160.000 tấn, cao 18 tầng và có sức chở lên đến 3.500 du khách cùng 1.900 thủy thủ.

Trên tàu có nhiều hạng mục để phục vụ hành khách: nhà hát, quán bar, nhà hàng, khu làm đẹp (spa), sàn nhảy, rạp chiếu phim, phòng karaoke, trung tâm giải trí, cửa hàng bán lẻ cao cấp, trung tâm trò chơi video, sân bóng rổ, sân golf 9 lỗ ngoài trời, bể bơi…

Chi phí đầu tư đóng con tàu này vào khoảng 1 tỷ USD. Chi phí cho mỗi phòng ở trên tàu thấp nhất là 1.080 USD/ngày đêm, giá cao nhất là hơn 2.000 USD/ngày đêm.

Ông Cao Xuân Dũng, Giám đốc cảng Tân Cảng-Cái Mép, cho biết từ đầu năm đến nay đã có 44 tàu du lịch quốc tế cập cảng Tân Cảng-Cái Mép với hơn 110.000 lượt hành khách.

Dự kiến, trong năm 2016 sẽ có 66 tàu du lịch quốc tế cập cảng, với 160.000 lượt hành khách.