Tàu Đài Loan rượt đuổi tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Báo chí Đài Loan (Trung Quốc) ngày 16-3 đưa tin, vào 11h30 ngày 15-3, Đội tuần duyên Cơ Long của Đài Loan nhận được thông báo từ đài ngư nghiệp Lan Dương rằng tàu cá Thụy Ngư số hiệu 31 của Đài Loan khi đang cách đảo Bành Giai – một đảo nhỏ ở phía bắc của Đài Loan - 17 hải lý đã xảy ra va chạm với tàu cá Triết Lĩnh số hiệu 69088 nặng 260 tấn của Trung Quốc. 

Tàu tuần duyên CG125 của Đài Loan

Sau đó, tàu tuần duyên PP-10018 của Đài Loan được cử đến khu vực biển này để xử lý sự việc. Khoảng 14h, 5 nhân viên của Đội tuần duyên Cơ Long đã lên tàu của Trung Quốc, yêu cầu thuyền trưởng của tàu cá này hợp tác điều tra, nhưng chiếc tàu đã tăng tốc và cài chế độ lái tự động bỏ chạy trong khi đang có nhân viên tuần duyên Đài Loan trên tàu.

Tàu tuần duyên PP-10018 lập tức yêu cầu tàu tiếp viện đuổi theo tàu của Trung Quốc. Sau đó, 2 tàu cỡ lớn nặng 2.000 tấn, 800 tấn và 1 tàu tuần duyên khác của Đài Loan đã được cử đến để cùng rượt bắt tàu Trung Quốc. 18h40, tàu Trung Quốc bị bắt giữ khi cách đảo Bành Giai 40 hải lý.