Tàu Cát Linh- Hà Đông chở 80.000 lượt khách trong hai ngày đầu lăn bánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày 7/11, tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông đã vận hành 141 lượt tàu, vận chuyển 54.121 lượt khách đi trải nghiệm.

Hơn 54.000 lượt khách đi tàu ngày Chủ nhật

Thống kê sơ bộ từ Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, trong ngày 7/11, tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông đã vận hành 141 lượt tàu, vận chuyển 54.121 lượt khách đi trải nghiệm, gấp đôi so với ngày đầu tiên.

Như vậy, trong 2 ngày đầu (6 và 7/11) tàu đường sắt Cát Linh- Hà Đông lăn bánh đã có xấp xỉ 80.000 lượt người dân đi trải nghiệm.

Tuy nhiên, liên quan đến tình trạng người dân đổ về ga Cát Linh (Đống Đa) quá đông vào sáng qua, 7/11, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Metro Hà Nội cho hay, trước khi vận hành tàu Cát Linh- Hà Đông, Công ty đã xây dựng phương án phòng chống dịch theo yêu cầu như khử khuẩn, quét mã QR đối với khách đi/đến, khuyến cáo 5K và gửi Sở Y tế Hà Nội.

Khách đi tàu Cát Linh- Hà Đông tại ga Yên Nghĩa vào sáng nay, 8/11

Khách đi tàu Cát Linh- Hà Đông tại ga Yên Nghĩa vào sáng nay, 8/11

Còn về công tác phòng chống Covid-19 theo chuyên môn quy định của Bộ GTVT, Công ty cũng đã thực hiện mỗi tàu chở không quá 50% sức chứa, phương án này cũng đã được Bộ GTVT chấp thuận và UBND TP Hà Nội thông qua.

“Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thì ngày đầu tiên (6/11) chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng ngày thứ hai (7/11) vào lúc 9h30 đến hơn 11h sáng có hiện tượng khách đến sảnh tầng 1 ga Cát Linh quá đông, ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19”- ông Trường thông tin.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Metro Hà Nội đã sử dụng các tấm chắn pano để tạo hành lang zíc zắc cho người dân xếp hàng, khai báo y tế, khử khuẩn trước khi lên tầng 2 để đi tàu.

Gần 11h trưa tại ga Yên Nghĩa lượng khách đổ về đi tàu Cát Linh- Hà Đông vẫn khá đông đúc

Bên cạnh đó, Metro Hà Nội cũng tổ chức điều hành, phân luồng khách. Theo đó, khi nào lượng khách ở ke ga tầng 3 lên hết tàu thì mới để khách ở tầng 2 tiếp tục lên, và khi nào giải tỏa hết khách ở tầng 2 thì mới tiếp tục để khách ở tầng 1 lên. Đồng thời, khách đi lên theo một luồng và đi xuống theo một luồng để tránh xung đột.

Trong bối cảnh lượng khách tập trung ở tầng 1 quá đông, Metro Hà Nội đã phải điều động thêm bảo vệ, nhân viên các phòng ban ra hiện trường để điều tiết, nhắc nhở nhân dân xếp hàng, giữ khoảng cách. Lực lượng nhân viên tăng cường trong ngày hôm qua tại ga Cát Linh đã gấp 5-6 lần định biên yêu cầu.

Trong sáng 7/11, Metro Hà Nội cũng đã bố trí thêm dây và cột inox như tại các sân bay để tạo thành từng làn di chuyển, đảm bảo khoảng cách, nên từ chiều cùng ngày, tình hình đã ổn định hơn.

“Đến sáng nay, 8/11, lượng khách đi tàu vẫn đông nhưng đã giảm hơn và ổn định hơn. Chúng tôi cũng đã xây dựng kịch bản, nếu trong trường hợp khách đông quá, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thì sẽ tạm thời đóng cửa nhà ga”- ông Trường cho hay.

Tổ chức trông xe máy miễn phí tại ga Cát Linh 1 tuần

Về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự xung quanh ga Cát Linh được Metro Hà Nội thông tin, vào chiều 7/11, lãnh đạo Sở GTVT cùng Metro Hà Nội đã làm việc với UBND phường Cát Linh. Theo đó, phường Cát Linh sẽ mượn tạm sảnh tầng B trong vòng một tuần để tổ chức trông giữ xe máy miễn phí cho người dân do phường thực hiện.

Ngoài ra, Metro Hà Nội cũng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở GTVT, Sở Y tế và Sở TT-TT để tuyên truyền, khuyến khích người dân muốn trải nghiệm tàu Cát Linh- Hà Đông.

Cụ thể, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo chạy tàu, khuyến cáo người dân với những trường hợp đi làm thì đi đúng khung giờ, còn những trường hợp đi trải nghiệm thì cố gắng tránh khung giờ cao điểm để hạn chế tập trung đông người.