Tập trung đồng bộ hóa dữ liệu, phát triển công nghệ số đảm bảo an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Cục trưởng Cục CSGT và Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cần đẩy mạnh nâng cao hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số, lan tỏa kết nối, dữ liệu trong công tác đảm bảo TTATGT.

Sáng 6/7, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự, chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục CSGT, Giám đốc CATP Hà Nội trên mảng việc đảm bảo TTATGT… đối với toàn lực lượng CSGT Thủ đô.

Trưởng Phòng CSGT khẳng định, việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng của Phòng CSGT nhằm phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới...

Thay sức người bằng công nghệ

Thay mặt lãnh đạo Cục CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả của Phòng CSGT nói riêng, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội nói chung, đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Cục trưởng Cục CSGT thông tin khái quát những đánh giá, biểu dương, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng CSGT. Kết quả chung của Cục CSGT vừa qua, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Phòng CSGT và lực lượng CSGT Thủ đô.

Lực lượng CSGT Thủ đô tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động đảm bảo TTATGT

Lực lượng CSGT Thủ đô tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động đảm bảo TTATGT

Điểm lại những thành tích nổi bật của Phòng CSGT, CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung khẳng định: 'Công tác đón, dẫn đoàn của Phòng CSGT, CATP Hà Nội trong các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô, cả nước diễn ra tại Hà Nội là rất chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, tiêu biểu.

Cùng với đó, công tác đảm bảo TTATGT đạt được hiệu quả, thành tích nổi bật chính là giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí'.

Đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là đánh giá cao các ý kiến tham luận của chỉ huy các đơn vị tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung lưu ý Phòng CSGT cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giúp đảm bảo hiệu quả hơn về TTATGT.

Ngoài đảm bảo TTATGT, CSGT còn đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến, địa bàn

Ngoài đảm bảo TTATGT, CSGT còn đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến, địa bàn

Lưu ý về tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thực hiện nhiều mục tiêu kép, những thách thức đan xen, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh: CSGT Thủ đô cần tập trung hoàn thiện những hành lang pháp luật, xây dựng các dự luật có liên quan và sự đồng hành, kết quả công tác của Phòng CSGT có ý nghĩa vai trò quan trọng.

'Cần tiếp tục tập trung xử lý những vi phạm, chuyên đề nóng, là nguyên nhân xảy ra TNGT như ma túy, nồng độ cồn, chở quá tải, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Phân tích rõ và đề ra các giải pháp phòng ngừa tai nạn. Tiếp tục hoàn thiện đề án đổi mới hoàn thiện trang phục của lực lượng CSGT...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trung tâm chỉ huy, phát huy hiệu quả vai trò sức mạnh của công nghệ trong công tác quản lý, điều hành và đảm bảo TTATGT”- Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục CSGT lưu ý Phòng CSGT tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng. Chủ động và hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu với CATP Hà Nội, Cục CSGT, Thành ủy, UBND -TP Hà Nội về công tác đảm bảo TTATGT, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT, CATP Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Sơ kết đánh giá hiệu quả các chuyên đề, từ đó đúc rút hiệu quả, nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Lưu ý công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật TTATGT theo phương châm 'ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, có chiều sâu'.

Tăng cường kết nối, lan tỏa trách nhiệm và hiệu quả

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT đối với lực lượng CSGT Thủ đô; đồng thời bổ sung vào chương trình công tác trong 6 tháng cuối năm.

CSGT phát hiện, xử lý nhiều lái xe vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

CSGT phát hiện, xử lý nhiều lái xe vi phạm

phòng, chống dịch Covid-19

Đánh giá cao những kết quả, đồng thời phân tích sâu các biện pháp, giải pháp của Phòng CSGT, CATP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại tá Nguyễn Hồng Ky chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô.

Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Phòng CSGT cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng; tiếp tục tham mưu trong công tác phân công, phân cấp quản lý, tuần tra kiểm soát, giải quyết TNGT, đảm bảo TTATGT Thủ đô.

Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nổi cộm; lưu ý đến những tuyến, địa bàn thường xuyên xảy ra TNGT; tập trung xử lý vi phạm của người nước ngoài, hoạt động tội phạm trên tuyến; tuần tra kiểm soát hành chính của lực lượng 141; tiếp tục triển khai các giải pháp đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến sông, quá tải trọng… Tiếp tục xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT, đe dọa đến TTATGT, tăng cường áp dụng việc xử lý qua hình ảnh.

CSGT Thủ đô hỗ trợ giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trên đường, qua đó nâng cao hình ảnh đẹp của người CAND

CSGT Thủ đô hỗ trợ giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trên đường, qua đó nâng cao hình ảnh đẹp của người CAND

Phó Giám đốc CATP cũng lưu ý Phòng CSGT cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng camera. Bố trí lực lượng phân luồng giao thông, nhất là những tuyến có nguy cơ ngập úng, ùn tắc và TNGT.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky lưu ý Phòng CSGT cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các phương tiện nhập khẩu, quản lý các phương tiện tạm nhập, tái xuất...; kịp thời phát hiện các xe nhập lậu, xe tang vật để xử lý nghiêm theo quy định.

“Phòng CSGT nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách, hiện đại hóa công nghệ công tác đăng ký, quản lý phương tiện và xử lý vi phạm, kết nối với các cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu của lực lượng CSGT, song song với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”- Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 419 vụ TNGT làm 171 người chết và 272 người bị thương. TNGT giảm sâu trong cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Theo đó, giảm 54 vụ, giảm 36 người chết và 30 người bị thương so với liền kề. Giảm 132 vụ, 69 người chết và 90 người bị thương so với cùng kỳ. Đây là thành tích nổi bật của Phòng CSGT trong 6 tháng đầu năm.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý 249,348 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. So với cùng kỳ tăng gần 54.000 trường hợp. Một số vi phạm nổi cộm như nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng, đỗ sai quy định, quá tốc độ, mũ bảo hiểm và dừng đỗ đón trả khách sai quy định…

Đáng chú ý, các tổ công tác 141 đã xử lý hơn 23.000 trường hợp vi phạm TTATGT, phát hiện 911 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự. Bàn giao hơn 1.000 đối tượng cho các đơn vị chức năng giải quyết. Nhiều súng, ma túy, dao kiếm, hàng nghìn quả pháo nổ cùng nhiều vũ khí khác cũng đã bị CSGT phát hiện, thu giữ.