Tập trung đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 15/12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng với công an các phường đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 6158/KH-CAHBT-CSGTTT về “mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022”, sáng 15/12 Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng với Công an các phường đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sáng 15/12, Công an quận Hai Bà Trưng cùng với Công an các phường đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Sáng 15/12, Công an quận Hai Bà Trưng cùng với Công an các phường đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, do đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm.

Về trật tự đô thị, Công an quận giao lực lượng CSGT-TT, công an phường ra quân xử lý, giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, hàng rong lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán, bắt đầu từ 5h hằng ngày; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện những đối tượng nhận trông giữ phương tiện trái phép; xử phạt nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép.

Triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, ANTT, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, các vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an quận nhắc nhở một cửa hàng bán hoa kinh doanh vi phạm lòng đường hè phố

Lực lượng Công an quận nhắc nhở một cửa hàng bán hoa kinh doanh vi phạm lòng đường hè phố

Xử phạt một trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định

Xử phạt một trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định

Cùng với đó, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự công cộng tại các điểm vui chơi giải trí đông người, các điểm tâm linh, cơ sở tôn giáo, các điểm tổ chức sự kiện văn hoá, nghệ thuật dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 2022.

Lực lượng cảnh sát Công an quận tuần tra trên phố Huế

Lực lượng cảnh sát Công an quận tuần tra trên phố Huế

Lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông phía trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông phía trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai trực tiếp xuống địa bàn giải quyết các vi phạm trật tự đô thị.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai trực tiếp xuống địa bàn giải quyết các vi phạm trật tự đô thị.

Trong buổi ra quân sáng 15/12, Đại úy Nguyễn Quang Sáng, Phó trưởng Công an phường Đồng Tâm cho biết: Thực hiện kế hoạch của CAQ Hai Bà Trưng về tổ chức ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Công an phường Đồng Tâm đã tham mưu UBND phường phối hợp các lực lượng ra quân giải quyết các vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông, nhắc nhở phòng chống dịch. Biện pháp là tuyên truyền kết hợp kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Hiện tại trên địa bàn còn có lực lượng bán hàng rong bằng xe đạp, xe máy, khi thấy lực lượng chức năng thì bỏ chạy nên khó kiểm soát.

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của UBND quận và Công an quận Hai Bà Trưng, phường Quỳnh Mai có diện tích nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng khó khăn nhưng đã ra quân đồng bộ để đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông trên phạm vi toàn phường. Các cán bộ cơ sở tuyên truyền sâu rộng, tích cực đến toàn bộ nhân dân để làm sao người dân ý thức thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn phường. Đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày.

Ngay trong ngày đầu ra quân 15/12, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự và Công an các phường đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông với các lỗi phổ biến như: Ô tô dừng/đỗ sai quy định; đi ngược chiều vào đường một chiều; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; taxi dừng, đỗ sai quy định trước cổng bệnh viện, trường học, hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm nồng độ cồn...