Tập thể dục tránh bị động kinh

ANTĐ - Thanh thiếu niên tập thể dục với cường độ mạnh, thường xuyên có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh động kinh sau này, một nghiên cứu mới của Thụy Điển cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 1,17 triệu nam giới Thụy Điển sinh từ năm 1950 đến 1987 sau khi thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe khi họ gia nhập nghĩa vụ quân sự năm tuổi 18. 

Kết quả cho thấy nam giới tập thể dục nhiều, thường xuyên giảm 80% nguy cơ phát triển bệnh động kinh, so với những người tập thể dục ít. Các kết quả mới cho thấy, hoạt động thể chất ở thanh thiếu niên giúp bảo vệ não, làm tăng sức đề kháng của não với những thương tích có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh.