Tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy cho các học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thị xã.
Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn

Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn

Theo Đại tá Mai Trọng Thắng, Công an xã là lực lượng gần dân nhất, là lực lượng đầu tiên nắm bắt tình hình, tiếp nhận các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra ở các địa bàn, là đầu mối quan trọng liên kết giữa người dân với chính quyền cấp xã. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã luôn được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cấp ủy - chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thông qua công tác bồi dưỡng, tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của lực lượng Công an xã, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm

Tại đây, báo cáo viên đã truyền đạt 2 chuyên đề, gồm: Công tác xây dựng mô hình - chuyên đề và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và Công an xã với công tác đảm bảm An ninh trật tự ở xã, thị trấn gắn với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Thời gian bồi dưỡng, tập huấn diễn ra từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023 theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc trang bị thêm kiến thức, bồi dưỡng thêm năng lực cho lực lượng Công an xã để lực lượng này xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã.