Tập huấn Bộ Quy tắc của LHQ đối xử với phạm nhân nữ

ANTĐ - Đây là một dấu hiệu khích lệ nữa cho thấy những tiến bộ không ngừng của Việt Nam, không chỉ trong việc thực thi các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự mà còn trong việc triển khai khung pháp lý quốc tế về nhân quyền, đặc biệt là việc phê chuẩn Công ước Chống tra tấn (CAT) và Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRDP). 

Bà Piera Barzano đến từ Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) đã  nhận định như vậy khi dự khai mạc Khóa tập huấn dành cho cán bộ giám thị, trại giam của Bộ Công an hôm qua 3-12 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là khóa tập huấn về thực thi Bộ Quy tắc của LHQ về đối xử với phạm nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với can phạm nữ.