Người lao động không còn lo thiệt

Người lao động không còn lo thiệt

ANTD.VN - Cuối tuần qua, hơn 400 công nhân đầu tiên của Tổng Công ty May 10 (Hà Nội) đã được bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) để tự quản lý. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện chính sách này.
Mexico bạo loạn bởi giá xăng tăng sốc

Mexico bạo loạn bởi giá xăng tăng sốc

ANTD.VN - Bạo loạn đã bùng phát tại nhiều nơi ở Mexico khi người dân tràn ra đường cao tốc biểu tình phản đối việc giá xăng tăng hơn 20%, buộc nhiều cơ sở dịch vụ phải đóng cửa.
Ấn Độ không quan tâm hệ thống tác chiến điện tử của Nga

Ấn Độ không quan tâm hệ thống tác chiến điện tử của Nga

ANTD.VN - Ấn Độ vừa yêu cầu 7 nhà sản xuất thiết bị quân sự thế giới cung cấp báo giá cho hệ thống tác chiến điện tử (EW) lắp đặt trên các máy bay Tejas Mark-1A. Tuy nhiên, không có nhà thầu nào của Nga được phía Ấn Độ để ý tới.
Truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank

Truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank

ANTD.VN - Ngày 23-12, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank), cùng 47 đồng phạm nguyên là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, về các tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Mối lo khi "chảy máu" nhân dân tệ

Mối lo khi "chảy máu" nhân dân tệ

ANTD.VN - Quyết định của nhà tài phiệt Trung Quốc Tào Đức Vượng đầu tư một nhà máy trị giá 600 triệu USD tại bang Ohio, Mỹ, cho thấy khó khăn của Bắc Kinh trong việc ngăn dòng vốn chảy ra nước ngoài.
7-Eleven có dễ ‘ăn’ thị trường Việt Nam?

7-Eleven có dễ ‘ăn’ thị trường Việt Nam?

ANTD.VN - Tờ Inside Retail vừa đưa tin, 7-Eleven- một “đại gia” ngành bán lẻ thế giới sắp đổ bộ vào Việt Nam và "dòm ngó" mua lại hệ thống VinMart+. Trong khi Vingroup tuyên bố “Không bán VinMart+ dù được chào bất cứ giá nào”.
Liên kết nông dân với thị trường để có nông sản sạch

Liên kết nông dân với thị trường để có nông sản sạch

ANTD.VN - Liên kết “4 nhà” (Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) đã ra đời 15 năm nay nhưng nông sản Việt Nam vẫn thua ngay trên sân nhà và khó vươn ra thị trường quốc tế. Liên kết lỏng lẻo, doanh nghiệp đã vào cuộc nhưng chưa mặn mà nên nông sản sạch vẫn là giấc mơ của người tiêu dùng Việt Nam.
"Cậu ấm" Trung Quốc từ chối tiếp quản đế chế kinh doanh tỷ đô

"Cậu ấm" Trung Quốc từ chối tiếp quản đế chế kinh doanh tỷ đô

ANTD.VN -Tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm đã bày tỏ ý định trao quyền quản lý tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt – đế chế kinh doanh từ bất động sản tới truyền thông trị giá 634 tỷ NDT (khoảng 91,86 tỷ USD) – cho các nhà quản lý chuyên nghiệp, do con trai duy nhất của ông là Vương Tư Thông không muốn nối nghiệp cha.  
Dịch vụ "cho vay khỏa thân" ở Trung Quốc

Dịch vụ "cho vay khỏa thân" ở Trung Quốc

ANTD.VN - Nắm bắt được nhu cầu vay tiền của từng khách hàng, phía cho vay bao gồm các ngân hàng cho tới đại lý cho vay nặng lãi đều có nhiều cách để xác minh khả năng trả nợ cũng như chống “bùng” nợ. Đó có thể là những bức hình nữ sinh bị ép khỏa thân.
Vinamilk - Thương hiệu sữa duy nhất của Việt Nam 8 năm liền được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk - Thương hiệu sữa duy nhất của Việt Nam 8 năm liền được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

ANTD.VN - Góp mặt trong số 88 doanh nghiệp (lựa chọn từ 500.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ của Việt Nam) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia năm 2016 có Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Vinamilk là thương hiệu sữa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được vinh danh thương hiệu Quốc gia 8 năm liên tiếp. 
Vẫn muốn "ôm" vốn Nhà nước

Vẫn muốn "ôm" vốn Nhà nước

ANTD.VN - Tại diễn đàn “Cơ hội đầu tư trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”, các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước đã đưa ra bức tranh không mấy sáng sủa về kết quả cổ phần hóa trong 5 năm qua. Theo đó, quá trình tái cơ cấu diễn ra chậm, chưa đi vào thực chất. Các đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước còn nặng tính đối phó, chưa có sự cải cách cơ bản.
Lương sinh viên mới ra trường 2.000 USD: Không hề viển vông

Lương sinh viên mới ra trường 2.000 USD: Không hề viển vông

ANTD.VN - Mấy ngày nay, câu hỏi của sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã Phạm Thị Thanh về mức lương khởi điểm 2.000 USD cho sinh viên mới ra trường đã gây ra “bão” dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, câu hỏi cho thấy sự viển vông của một số bạn trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường có thể cao hơn thế.