Đề nghị kiểm toán các tập đoàn lớn

Đề nghị kiểm toán các tập đoàn lớn

ANTĐ - Ngày 12-9, UBTVQH đã nghe dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013. Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên kiểm toán 1 lần/1 năm đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có số thu, chi ngân sách nhà nước lớn. 
Rủi ro... do đạo đức

Rủi ro... do đạo đức

ANTĐ - Rủi ro vì thời tiết, thiên tai là khó lường. Rủi ro trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, công ty, tập đoàn kinh tế chủ yếu do chủ quan. Năm 2011, nhất là nửa đầu năm 2012 được đánh giá là giai đoạn đầy khó khăn, rủi ro của nền kinh tế, đặc biệt đối với khối doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài.
Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế

Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế

ANTĐ - Ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 19/TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015. 
“Quả đấm thép” hoen gỉ

“Quả đấm thép” hoen gỉ

ANTĐ - Tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ đã khẳng định quan điểm đối với những sai phạm tại các doanh nghiệp Nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước không riêng gì Vinashin và Vinalines, nếu để xảy ra sai phạm thì đều phải xử lý theo quy định của pháp luật. Trên nghị trường Quốc hội những phát biểu thẳng thắn và mạnh mẽ của các đại biểu không chỉ “nóng” xung quanh vụ việc hàng nghìn tỷ đồng đổ xuống biển, mà còn bày tỏ nỗi lo ngại của cử tri về những “lỗ hổng” rất lớn trong quản lý các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước những “quả đấm thép”.

Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước

Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước

ANTĐ - Nhằm tăng cường công tác giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước gắn với việc thúc đẩy tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Vuơng Đình Huệ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hoàn thiện dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước đã được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.
Bịt “lỗ hổng” tập đoàn

Bịt “lỗ hổng” tập đoàn

ANTĐ -Một thái độ nghiêm khắc của Chính phủ đối với các tập đoàn kinh tế Nhà nước, vốn được coi là những “đứa con cưng”, được thể hiện bởi một quyết định cứng rắn. Đó là Thủ tướng Chính phủ quyết định cho thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mặc dù Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, đó chỉ là “việc bình thường trong công tác cán bộ”. Đây có thể coi là bước đột phá khá mạnh tay của Chính phủ trong lộ trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, nhằm bịt những “lỗ hổng” lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khó vẫn phải làm

Khó vẫn phải làm

ANTĐ - Tái cơ cấu kinh tế với ba mũi nhọn là đầu tư công, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước, hiểu theo nghĩa thông thường là sửa chữa cơ cấu hiện có chứ không phá bỏ hoàn toàn. Vì vậy, công việc này bao giờ cũng khó hơn là xây dựng một cơ cấu mới. Từ Bộ Tài chính đến các chuyên gia kinh tế trong nước cũng như Phó Giám đốc Ngân hàng Thế giới đều có chung một nhận định “khó nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước”. Câu hỏi cần được giải đáp là tại sao tái cơ cấu doanh nghiệp “con đẻ” của nhà nước lại khó khăn nhất?
Không làm đảo lộn

Không làm đảo lộn

ANTĐ - Sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có những trao đổi cô đọng và sâu sắc với đại diện 7 tập đoàn Nhà nước với tinh thần “làm sao để các tập đoàn kinh tế của Nhà nước ngày một hoàn thiện hơn, tốt hơn”.
Câu chuyện về lương ở EVN và sự “đau lòng” của vị Tổng Giám đốc

Câu chuyện về lương ở EVN và sự “đau lòng” của vị Tổng Giám đốc

ANTĐ - Với mức lương trung bình của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2009 là 7,3 triệu đồng/người/tháng, năm 2010, lương của đội ngũ này còn bằng 95% năm trước, Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh cho biết: “Tôi đau lòng vì lương của cán bộ nhân viên EVN quá thấp”...
Khó trước mắt, lợi lâu dài

Khó trước mắt, lợi lâu dài

ANTĐ - Dự thảo nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu vừa đưa ra đã vấp phải ý kiến phản đối của một số doanh nghiệp lớn. Lý do mà các doanh nghiệp này đưa ra là một số khoản đầu tư đang có hiệu quả hay đầu tư để phục vụ cơ chế…
Đổi mới để nâng cao hiệu quả

Đổi mới để nâng cao hiệu quả

ANTĐ - Sau 5 năm đi vào thực tiễn, mô hình Tập đoàn Kinh tế Nhà nước (TĐKTNN) đã bộc lộ những tín hiệu cần phải đổi mới.
Đổi mới để  nâng cao hiệu quả

Đổi mới để nâng cao hiệu quả

ANTĐ - Sau 5 năm đi vào thực tiễn, mô hình Tập đoàn Kinh tế Nhà nước (TĐKTNN) đã bộc lộ những tín hiệu cần phải đổi mới.