Tạp chí Áo xin Tổng thống Putin tha lỗi vì hành động của phương Tây

ANTĐ - Tạp chí Contra Magazin của Austria (Áo) cho biết, hơn 10.000 người đã ký vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga.

Vừa qua, Tạp chí Contra Magazin của Austria (Áo) đã gửi một bức thư ngỏ tới Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga, thu thập được hơn 10.000 chữ ký, trong đó có những chữ ký của tất cả các thành viên của tòa soạn dưới bức thông điệp này.

Theo họ, bức thư ngỏ là lời chỉ trích triệt để hành động của các chính phủ phương Tây đối với Nga - quốc gia mà phương Tây không công nhận là một thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế về những đối xử bất công với Moscow trong vụ khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Bức thư nói rằng, "bất chấp những lời nói dối và các hành động khiêu khích bất tận của phương Tây", Nga đang làm mọi điều có thể để tránh một cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn mà các nước phương Tây dường như đã sẵn sàng để bắt đầu. 
Tạp chí Áo xin Tổng thống Putin tha lỗi vì hành động của phương Tây ảnh 1

Phương Tây cáo buộc Nga vừa hậu thuẫn vừa đưa quân sang giúp lực lượng ly khai đông nam Ukraine

Bức thư ngỏ cũng đề cập đến những nỗ lực không công bằng mô tả Nga là “kẻ tấn công và kẻ thù ngoại xâm”, cũng như nói đến "sự sụp đổ đạo đức toàn diện" của các nhà lãnh đạo châu Âu, đang "ngây thơ thích ứng với chính sách xâm lược đế quốc của Mỹ".

Bằng cách ký bức thư ngỏ, tất cả mọi người đã có thể bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với “sự tham lam, lòng thù hận và ham muốn quyền lực của lãnh đạo phương Tây”, cũng như sự tàn sát “hàng triệu người dân vô tội nhân danh tự do và tự vệ”.

Ngoài ra, bức thư ngỏ còn chứa đựng lời xin lỗi về hành vi của các chính phủ và các phương tiện truyền thông phương Tây, đồng thời gửi gắm niềm hy vọng của những người viết thư về việc đạt được hòa bình thực sự - "mục đích mà vì nó chúng ta đang sống trên trái đất”.