“Táo Quân 2021” chính thức ghi hình: Lần đầu tiên có nghệ sĩ hài phía Nam tham gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau một thời gian ngắn gấp rút tập luyện, các nghệ sĩ đã chính thức có buổi ghi hình đầu tiên cho chương trình “Táo Quân 2021”.

Trở lại sau 1 năm tạm ngưng sản xuất, chương trình “Táo Quân 2021” vẫn tiếp tục ghi hình 3 buổi như các năm trước đây. Buổi ghi hình đầu tiên vừa diễn ra vào tối 26-1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Cận kề thời điểm buổi ghi hình và sát giờ diễn, giá vé xem chương trình được rao bán ngoài chợ đen với giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mỗi vé, tùy vào vị trí xem. Phía đơn vị sản xuất khẳng định không phát hành vé bán mà chỉ có một số lượng vé mời nhất định nên không rõ nguồn gốc, tính thật – giả của những chiếc vé được rao bán cũng như khuyến cáo khán giả không mua vé trôi nổi được bán ở bên ngoài. Trước giờ diễn, một thành viên trong êkip sản xuất tiết lộ buổi ghi hình chương trình năm nay sẽ gói gọn trong thời lượng khoảng 3 tiếng đồng hồ thay vì trải dài tới tận hơn 4 tiếng đồng hồ như một vài năm trước. Trên thực tế khi chính thức lên sóng màn ảnh nhỏ vào đêm Giao thừa, chương trình sẽ được gút gọn lại ngắn hơn so với thời lượng ghi hình để phù hợp với khung giờ phát sóng.

Điều dễ nhận thấy đầu tiên ở chương trình “Táo Quân” năm nay là sự tối giản cả về số lượng nghệ sĩ tham gia diễn, các kịch mục, đạo cụ và cả phối cảnh trang trí sân khấu. Theo đó, ngoài bộ ba nhân vật “đinh” là Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu thì chỉ có 4 Táo gồm: Táo Y tế (Vân Dung), Táo Kinh tế (Quang Thắng), Táo Giáo dục (Chí Trung) và Táo Xã hội (Tự Long). Ngoài ra là sự xuất hiện của nhạc sĩ – diễn viên Phùng Tiến Minh trong vai Thiên Lôi cùng bốn gương mặt diễn viên trẻ trong vai các Táo “trẻ” là Trung “Ruồi”, Đỗ Duy Nam, Mạnh Dũng và Việt Bắc.

Đặc biệt, lần đầu tiên sân khấu “Táo Quân” có sự xuất hiện của gương mặt nghệ sĩ hài phía Nam, đó là nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Các chương trình trước đây, êkip sản xuất chương trình từng chia sẻ dù rất muốn mời các nghệ sĩ trong Nam tham gia diễn “Táo Quân” nhưng vì lịch tập luyện thường kéo dài hàng tháng nên rất khó để họ có thể sắp xếp thời gian ra ngoài Hà Nội để tập cùng. Vì thế sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ trên sân khấu “Táo Quân” lần này được kỳ vọng đem đến màu sắc mới cho chương trình.

Lâm Vỹ Dạ trong phân cảnh tạo hình Bắc Đẩu phiên bản nữ

Lâm Vỹ Dạ trong phân cảnh tạo hình Bắc Đẩu phiên bản nữ

Theo đó, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trong 2 phân cảnh của chương trình với tạo hình cực kỳ độc đáo. Ở phân cảnh xuất hiện đầu tiên, cô gái này tự giới thiệu mình là người được Ngọc Hoàng hết mực chiều chuộng, sủng ái, thậm chí còn đưa cả thẻ ATM lẫn thẻ kim bài đặc biệt để mang theo bên mình, vì thế mà không ngại cạnh tranh ngôi vị với các Táo. Ở phân cảnh tiếp theo và cũng là phân cảnh cuối cùng của chương trình, Lâm Vỹ Dạ gây bất ngờ khi được tạo hình giống như Bắc Đẩu phiên bản nữ, được giới thiệu là người máy nhân tạo có khả năng sao chép mọi hành vi, lời nói của người khác. Vì thế, cô trở thành mối lo ngại cạnh tranh chức vị với Bắc Đẩu. Có thể thấy ở chương trình này, Lâm Vỹ Dạ diễn và thoại không quá nhiều, song vẫn tạo nên nét mới cho sân khấu “Táo Quân”. Dễ nhận thấy nhân vật của Lâm Vỹ Dạ được đưa vào chủ yếu để phục vụ việc đem lại cái mới cho “Táo Quân” nên chưa để lại dấu ấn rõ nét. Việc cô chưa có nhiều đất diễn có lẽ là để phù hợp với điều kiện tập luyện ở xa trong thời gian gấp gáp.

Như thường lệ, chương trình “Táo Quân” năm nay vẫn giữ format các Táo lên trời chầu Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình lĩnh vực mình được giao cai quản ở dưới hạ giới. Lần này, không cầu kỳ với các màn cưỡi cá hay đu dây cầu kỳ mà các Táo lần lượt xuất hiện trên sân khấu với phong cách thời dịch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, cách ly y tế… Mượn buổi lên chầu của các Táo, nhiều vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội 1 năm vừa qua đã được đề cập một cách khéo léo. Trong đó, hai điểm sáng nổi bật nhất là nỗ lực của toàn xã hội vượt qua đại dịch Covid và công cuộc khắc phục thiên tai và vẫn đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng. Bên cạnh đề cập đến những điểm tích cực, “Táo Quân” vẫn giữ được nét đặc sắc vốn có là tính phản biện khi thông qua lăng kính hài hước để phản ánh những gì còn tồn tại trong xã hội như nạn tham nhũng, tính xu nịnh, cơ hội của một bộ phận cán bộ, những bất cập trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hoá xã hội…Trong đó có lùm xùm về việc in sách giáo khoa lớp 1, vấn nạn tin giả trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Phần âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn thú vị của “Táo Quân” khi nhiều ca khúc “trending” của năm được “chế” lại vừa hài hước, vừa sâu sắc. Bên cạnh những làn điệu âm nhạc dân gian thì nhiều thể loại âm nhạc hiện đại như: Rock, Rap…cũng được đưa vào chương trình một cách ấn tượng. “Vũ điệu rửa tay” và ca khúc "Ghen Cô Vy" cũng sẽ được tái hiện trên sân khấu. Một trong những "điểm sáng" của Táo quân 2021 là phần âm nhạc và "bắt trend" đến từ các Táo. Táo Kinh tế do nghệ sĩ Quang Thắng đóng còn có màn trình diễn báo cáo thành tích bằng ca khúc Rap chế từ bản “hit” đình đám của Binz - "Big city boy".

Theo dự kiến 2 buổi ghi hình tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 27 và 28-1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sau đó phía đơn vị sản xuất sẽ biên tập và gút lại chương trinh dựa trên 3 buổi ghi hình.